Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tám của Nhật tăng mạnh

Giá tiêu dùng Nhật Bản trong tháng Tám vừa qua đã tăng với tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao.
Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 27/9, giá tiêu dùng nước này trong tháng Tám vừa qua đã tăng với tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho hay giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái - cao nhất kể từ mức tăng 1% hồi tháng 11/2008 và cao hơn mức 0,7% mà các nhà kinh tế dự đoán trước đó.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), không tính giá thực phẩm tươi sống, đạt 100,4 so với chỉ số tham chiếu 100 của năm 2010. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp CPI của Nhật Bản tăng. Giá xăng tăng 13,2% và điện tăng 8,9%. Ngoài ra, giá một số mặt hàng lâu bền cũng tăng, trong đó giá TV tăng 0,1% - dấu hiệu khởi sắc đầu tiên kể từ tháng 1/1992; máy tính cá nhân tăng 9,3% và điều hòa không khí tăng 1,7%.

CPI tăng có thể là dấu hiệu tích cực để Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thúc đẩy chính sách kinh tế khuyến khích chi tiêu.

Ông Abe đã cam kết sẽ đảo ngược tình trạng giảm phát kéo dài 15 năm qua ở Nhật Bản thông qua các biện pháp khuyến khích chi tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục