Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM tăng 0,68%

Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 0,68% so với tháng trước và tăng 3,83% so với đầu năm.
Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 0,68% so với tháng trước và tăng 3,83% so với đầu năm.

Theo Cục Thống kê thành phố, nhóm hàng có mức tăng cao nhất là nhóm giao thông-bưu chính viễn thông. Nhóm nhà ở-điện, nước-vật liệu xây dựng cũng có mức tăng khá cao. Nhóm văn hoá-giải trí-du lịch, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng nhẹ, còn lại các nhóm hàng hoá dịch vụ khác đứng giá hoặc tăng không đáng kể.

Với nhóm hàng ăn, từ đầu năm đến nay, trừ tháng 2 có mức tăng khá (do thời điểm Tết), còn lại các tháng chỉ số nhóm này đều tăng hoặc giảm nhẹ so với tháng trước, đặc biệt là tháng 3, chỉ số nhóm này tăng cao (4,66%) chủ yếu do tình hình xuất khẩu gạo và giá những tháng đầu năm tăng cao.

Riêng trong tháng 7, nhóm thực phẩm giảm nhẹ, tập trung vào nhóm gia súc, thịt gia cầm tươi sống, rau các loại. Bên cạnh đó, một số nhóm tăng so với tháng trước gồm thịt chế biến, trứng, thuỷ hải sản tươi sống, trái cây các loại.

Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 0,14%, nhưng giá USD lại có mức tăng 1,30% so với tháng trước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục