Chỉ số lòng tin người tiêu dùng dần cải thiện

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Ipsos-Reuter tiến hành công bố ngày 2/6 cho thấy người tiêu dùng toàn cầu đã có phần lạc quan hơn trước viễn cảnh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Ipsos-Reuter tiến hành công bố ngày 2/6 cho thấy người tiêu dùng toàn cầu đã có phần lạc quan hơn trước viễn cảnh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng các nước đã dần ổn định trở lại sau 18 tháng liên tục tụt dốc, mở ra tia hy vọng cho nền kinh tế đang bị "bão" tài chính hoành hành.

Trong số 23.000 người tại 23 quốc gia được hỏi, có 29% ý kiến cho rằng tình hình kinh tế tại nước họ là "rất tốt" hoặc "tốt".

So với kết quả cuộc thăm dò hồi tháng 11/2008, chỉ số này đã tăng đáng kể tại một số nền kinh tế lớn và đang nổi lên như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, song lại giảm tại châu Âu và một số quốc gia Mỹ Latinh.

Tại Mỹ, nơi khởi phát cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, chỉ số lòng tin người tiêu dùng đã tăng 2% lên 13%, trong khi tại Trung Quốc, chỉ số này nhảy vọt lên 61% so với mức 46% trước đây và tại Ấn Độ là 70% (tăng 5%).

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số này lại giảm 9% xuống còn 23%, và giảm mạnh ở Nga (từ 52% xuống 35%). Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, là 56% (giảm 5%).

Ngoài ra, theo kết quả thăm dò, tới 40% ý kiến cho rằng chính hệ thống ngân hàng và tài chính là "thủ phạm" gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái 1929 - 1933, nhưng cũng có 19% ý kiến nhìn nhận chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ G.Bush và chính phủ các nước họ phải chịu một phần trách nhiệm trong thảm họa này.

Nhà phân tích Clifford Young thuộc Ipsos, công ty nghiên cứu thị trường quốc tế và khảo sát công chúng, đánh giá: "Dường như nền kinh tế toàn cầu đang chạm đáy và đã xuất hiện những tia sáng.

Xu hướng đi lên của lòng tin người tiêu dùng sẽ không nhanh bằng lúc suy giảm. Song, việc kinh tế Mỹ ổn định trở lại sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý tiêu dùng trên toàn cầu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục