Chỉ số Nasdaq giảm mạnh sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 261,62 điểm, hay 1,88%, xuống 13.633,50 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 24/3.
Chỉ số Nasdaq giảm mạnh sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Libertex)

Trong phiên giao dịch ngày 4/5, chỉ số Nasdaq trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi giới đầu tư bán tháo cổ phiếu tăng trưởng cao của nhóm công nghệ để tìm đến các cổ phiếu an toàn hơn, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra những bình luận được cho là đang cảnh báo rằng lãi suất cho vay có thể sắp tăng lên.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 261,62 điểm, hay 1,88%, xuống 13.633,50 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 24/3. Còn chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 28 điểm, hay 0,67%, xuống 4.164,66. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 19,8 điểm, hay 0,06% và chốt phiên ở mức 34.133,03 điểm.

[Thị trường đảo chiều giúp VN-Index thoát hiểm trong gang tấc]

Cổ phiếu của nhiều công ty liên quan đến công nghệ được định giá cao như Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc và Facebook Inc đã bị bán tháo mạnh, trong đó Apple đứng đầu với mức giảm 3,54%.

Mức lãi suất thấp mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì từ năm ngoái dưới tác động của dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ, trong đó các công ty công nghệ là một trong những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất.

Dù nền kinh tế đang phục hồi, Fed hiện vẫn được dự đoán sẽ không nâng lãi suất, ít nhất là đến năm 2024. Nhưng giờ đây, khi Tổng thống Joe Biden đề xuất gần 4.000 tỷ USD đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho các hộ gia đình, bên cạnh gói cứu trợ trị giá 1.900 USD được ban hành hồi tháng Ba, bà Yellen cho rằng “có lẽ lãi suất sẽ phải tăng lên phần nào để đảm bảo rằng nền kinh tế không phát triển quá nóng."

Thị trường hiện đang đón đợi một loạt số liệu về việc làm sắp được công bố trong những ngày tới. Trước khi mở cửa phiên này, Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này đã tăng 5,6% trong tháng Ba lên mức cao nhất từ trước đến nay là 74,4 tỷ USD.

Còn tại Việt Nam, chỉ số VN-Index chốt phiên này tăng 0,23% lên 1.242,2 điểm trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,43% xuống 277,71 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục