Chỉ số Nasdaq tiếp tục tăng lên kỷ lục mới trong phiên 31/8

Trong phiên giao dịch ngày 31/8, thị trường Phố Wall tăng giảm trái chiều, với chỉ số công nghệ Nasdaq tăng lên kỷ lục mới, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones đảo chiều đi xuống.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 31/8, thị trường Phố Wall tăng giảm trái chiều, với chỉ số công nghệ Nasdaq tăng lên kỷ lục mới, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones đảo chiều đi xuống.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên mức kỷ lục mới 11.775,46 điểm sau nhiều tuần lập kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8%, xuống 28.430,05 điểm.

Mặc dù giảm trong phiên cuối cùng của tháng, chỉ số Dow Jones vẫn có một tháng Tám vừa qua tốt nhất kể từ năm 1984. Còn chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 3.500,31 điểm, song cũng khép lại tháng Tám thăng hoa nhất kể từ năm 1986.

Giám đốc chiến lược thị trường tại National Securities, Art Hogan cho rằng bất chấp sự sụt giảm trong phiên này, chỉ số Dow Jones “vẫn trải qua một tháng khá tốt.” Theo ông, sự sụt giảm phiên cuối tháng này chỉ đơn giản phản ánh dao động lên xuống của thị trường.”

[Phố Wall xanh sàn, S&P 500 và Nasdaq xác lập mức cao kỷ lục mới]

Chuyên gia Hogan cũng dự báo thị trường giao dịch khối lượng thấp trong tuần này, bởi là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước kỳ nghỉ lễ Lao động của Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao trong tháng Tám vừa qua sau khi chính quyền Mỹ đưa ra những biện pháp tài khóa và tiền tệ bất thường để hỗ trợ nền kinh tế chịu thiệt hại nặng do đại dịch COVID-19, giữa lúc các nhà đầu tư "bỏ qua" việc tranh cãi giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang cản trở việc thông qua một gói kích thích kinh tế khác.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Richard Clarida mô tả sự thay đổi quan trọng trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương khi Fed cho phép lạm phát tăng cao để tối đa hóa cơ hội việc làm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/8, chỉ số VN-Index tăng 2,67 điểm (0,3%) lên 881,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 352 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6.328,082 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 255 mã giảm giá.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,99 điểm (0,79%) xuống 124,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 68,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 1.011,570 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 86 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục