Chỉ số niềm tin kinh doanh ở Đức tăng cao trong tháng 1

The công bố của Viện nghiên cứu kinh tế, chỉ số niềm tin kinh doanh trong tháng 1/2014 đã tăng lên 110,6 điểm từ mức 109,5 điểm trong tháng 12/2013.
Chỉ số niềm tin kinh doanh ở Đức tăng cao trong tháng 1 ảnh 1Tàu chở container bỏ neo tại cảng ở Hamburg, thành phố phía bắc Đức. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Viện nghiên cứu kinh tế (Ifo) có trụ sở ở Munich, Đức ngày 27/1 cho biết chỉ số niềm tin kinh doanh ở Đức tăng mạnh trong tháng 1/2014 và các hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ thắng lớn trong năm nay.

Ifo cho biết chỉ số niềm tin kinh doanh trong tháng 1/2014 đã tăng lên 110,6 điểm từ mức 109,5 điểm trong tháng 12/2013, đạt chỉ số kinh doanh tháng cao nhất tính trong khoảng 2 năm rưỡi qua.

Điều này cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đi đúng hướng với sự khởi đầu hết sức tốt đẹp trong năm 2014 sau khi đạt tăng trưởng tương đối thấp hồi năm ngoái.

Theo Chủ tịch Ifo, ông Hans-Werner Sinn, niềm tin kinh doanh ở Đức hiện đạt mức cao nhất trong gần 3 năm qua và dự kiến sẽ có một năm kinh doanh tốt đẹp khi khởi đầu năm mới với chỉ số niềm tin ở mức cao như vậy.

Trước đó, các chuyên gia ước tính rằng chỉ số niềm tin kinh doanh sẽ đạt mức 110 điểm trong tháng 1/2014.

Cuộc khảo sát trên được tiến hành với 7.000 lãnh đạo công ty hoạt động trong các lĩnh vực gồm sản xuất, xây dựng, bán buôn-bán lẻ.

Tháng 1/2014 là tháng tăng chỉ số niềm tin kinh doanh thứ ba liên tiếp với kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng cao trong năm nay sau khi chỉ đạt 0,4% trong năm 2013.

Theo các nhà kinh tế, Đức sẽ đạt tăng trưởng nhờ sự phục hồi của kinh tế Mỹ và một số nước đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) như Tây Ban Nha, quốc gia đang dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng nợ công vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục