Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục tăng

Báo cáo về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cho biết trong tháng 12, chỉ số này đã tăng lên 52,9 từ mức 50,6 của tháng 11.
Báo cáo về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ do tổ chức Conference Board có trụ sở tại New York công bố ngày 29/12 cho biết trong tháng 12, chỉ số này đã tăng lên 52,9 từ mức 50,6 của tháng 11.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng, cho thấy sự kỳ vọng của dân chúng vào nền kinh tế nước nhà sẽ được cải thiện trong năm 2010 sắp tới.

Vào tháng 2 năm nay, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục là 25,3, sau đó tăng lên trong 3 tháng liên tiếp nhờ có những tín hiệu cho thấy nền kinh tế có thể sớm bình ổn.

Tuy nhiên, chỉ số này lại giảm từ tháng 6 do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Chỉ số của tháng 12 dẫu có cải thiện nhưng vẫn còn kém xa mức 90 là chỉ số khi nền kinh tế vững chắc.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về người tiêu dùng thuộc tổ chức Conference Board, Lynn Franco, người tiêu dùng vẫn tương đối lạc quan về thu nhập của họ trong thời gian tới và điều này có thể tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong quyết định chi tiêu của họ vào đầu năm 2010.

Ông Michael McNamara, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu và phân tích thị trường SpendingPulse cho biết "về tổng thể, trong cả năm 2009 đã có sự ổn định ngày càng tăng trong chi tiêu của người tiêu dùng, không như mức giảm tự do của năm 2008".

Trong khi đó, một chuyên gia kinh tế uy tín có tên Michael Gregory nhận xét đà suy giảm trên thị trường lao động Mỹ đang chững lại, giá nhà đất ổn định, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm, là những yếu tố giúp niềm tin người tiêu dùng hồi phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục