Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm, chứng khoán Phố Wall đi xuống

Chốt phiên 28/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 32.656,70 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 3.970,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 11.455,54 điểm.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm, chứng khoán Phố Wall đi xuống ảnh 1Hoạt động của giao dịch viên trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên 28/2, chứng khoán Phố Wall đi xuống sau phiên giao dịch đầy biến động khi số liệu về lòng tin tiêu dùng gây thất vọng trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 32.656,70 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 3.970,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 11.455,54 điểm.

Theo Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng tiếp tục giảm trong tháng Hai, bất chấp dự báo về đà phục hồi của các nhà phân tích khi những người tham gia khảo sát bày tỏ lo lắng về việc làm và điều kiện kinh doanh trong tương lai.

Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ vẫn được hưởng lợi khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm.

[Chứng khoán châu Á biến động trái chiều phiên giao dịch 28/2]

Trong những phiên gần đây, giá cổ phiếu đã chịu tác động do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kéo dài chính sách tăng lãi suất.

Thống kê mới đây cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm cho thấy thị trường lao động liên tục thắt chặt và càng làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể tăng lãi suất cao hơn dự kiến.

Mặc dù Fed dự kiến sẽ đưa ra hai đợt tăng lãi suất ở mức 0,25 điểm phần trăm vào tháng Ba và tháng Năm tới, thị trường tài chính đang đặt cược vào một đợt tăng lãi suất nữa của ngân hàng này vào tháng Sáu năm nay. Fed đã tăng lãi suất 4,5 điểm phần trăm kể từ tháng 3/2022, từ mức gần bằng 0 lên mức 4,50%-4,75%.

Steve Sosnick, chiến lược gia của công ty môi giới Interactive Brokers, nhận định hiện nay niềm tin đang giảm sút và không có nhiều chất xúc tác trong phiên giao dịch 28/2.

Tại Việt Nam, sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm mạnh, kết phiên 28/2, VN-Index tăng 3,43 điểm lên 1.024,68 điểm. HNX- Index giảm 0,88 điểm xuống 202,38 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục