Chỉ số Nikkei đạt kỷ lục mới sau gần nửa thập kỷ

Ngày 4/3, chỉ số Nikkei đạt mức kỷ lục kể từ tháng 9/2008 khi giới đầu tư phấn khởi trước những dự báo sáng sủa của kinh tế Mỹ.
Thị trường chứng khoán Tokyo đã có phiên mở màn ấn tượng trong ngày 4/3 khi chỉ số Nikkei đạt mức cao nhất trong ngày giao dịch và cũng là mức kỷ lục kể từ tháng 9/2008 khi giới đầu tư ở Nhật Bản tỏ ra phấn khởi trước những dự báo sáng sủa của kinh tế Mỹ hồi tuần trước.

Trong 15 phút đầu tiên của phiên giao dịch, Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tăng 121,32 điểm, tương đương 1,05%, so với ngày 2/3 lên mức 11.727,7 yen.

Chỉ số TOPIX của hầu hết các mã Khu vực 1 trên Sàn giao dịch Tokyo tăng 10,55 điểm, tương đương 1,07%, ở mức 994,88.

Các chuyên gia môi giới chứng khoán cho biết thị trường Tokyo dường như phản ứng tích cực trước các tín hiệu khả quan tại Phố Wall, nơi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đạt mức cao nhất trong vòng năm năm qua, hôm 2/3 sau khi các dữ liệu công bố về niềm tin tiêu dùng và tình hình sản xuất ở Mỹ tháng 2/3013 vừa qua được công bố.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 20/2, chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Nhật Bản có thời điểm đã vọt lên mức 11.500 điểm.

Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận sau vụ sụp đổ của tập đoàn Lehman Brothers (Mỹ) hồi tháng 9/2008 trong bối cảnh niềm tin của các nhà đầu tư trở lại sau những thay đổi khả quan tại các thị trường ở Mỹ và châu Âu./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục