Chỉ số sẵn sàng đám mây (CRI) 2020 của Hiệp hội Điện toán đám mây châu Á (ACCA) thể hiện điều gì?

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 29 tháng 5 năm 2020 – Theo Chỉ số sẵn sàng đám mây (Cloud Readiness Index – CRI) mới nhất (là lần thứ 6) do Hiệp hội Điện toán đám mây châu Á (Asia Cloud Computing Association – ACCA) đưa ra, Hồng Kông, Singapore, New Zealand, Đài Loan và Hàn Quốc […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 29 tháng 5 năm 2020 – Theo Chỉ số sẵn sàng đám mây (Cloud Readiness Index – CRI) mới nhất (là lần thứ 6) do Hiệp hội Điện toán đám mây châu Á (Asia Cloud Computing Association – ACCA) đưa ra, Hồng Kông, Singapore, New Zealand, Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng CRI 2020. Năm nay, CRI 2020 bổ sung một khía cạnh của cái nhìn sâu sắc kỹ thuật số, vì cung cấp một dấu hiệu về khả năng của thị trường để tận dụng các công cụ điện toán đám mây kỹ thuật số và tăng khả năng phục hồi kinh tế từ đại dịch Covid-19.

Bà Lim May-Ann, Giám đốc điều hành của ACCA nhận xét: “Một số nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ lây nhiễm cao cũng chính là một số nền kinh tế đứng đầu của CRI 2020. Nhóm có điểm số cao nhất bao gồm nhiều nền kinh tế đã làm tốt việc ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi chặt chẽ xem các nền kinh tế tận dụng nền tảng điện toán đám mây mạnh mẽ của họ ra sao để thực hiện phục hồi nền kinh tế nhanh hơn”.

CRI 2020 là một chỉ số về sự sẵn sàng của các nền kinh tế để tối đa hóa khả năng của điện toán đám mây, đo lường mức độ sẵn sàng của đám mây so với 10 thông số, bao gồm kết nối quốc tế, chất lượng băng thông rộng trong nước, việc cung cấp điện ổn định, rủi ro của trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, quy định bảo mật của chính phủ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, sự tinh tế của kinh doanh và tự do thông tin.

Ông Eric Hui, Chủ tịch của ACCA cho biết thêm: “Việc so sánh quốc tế về sự sẵn sàng của đám mây giữa các nền kinh tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và không thuộc khu vực này cũng đưa ra một chỉ số về việc thị trường nào có thể tiếp tục hoạt động kinh tế, mặc dù có thể gặp một số hạn chế nhất định. Không có sự thay thế cho các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong Internet và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây về phương diện này”.

Có 3 quan sát chính được thực hiện trong CRI 2020: thứ nhất, sự sẵn sàng của đám mây đang có xu hướng tăng lên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhưng tiến trình dường như có dấu hiệu bị đình trệ. Thứ hai, nghiên cứu lưu ý rằng, trong khi sự phân chia kỹ thuật số đã bị thu hẹp, các khả năng cốt lõi như quản lý các rủi ro tự nhiên, quyền riêng tư, an ninh mạng vẫn còn mong manh, với nhiều nền kinh tế vẫn thực hiện các quy định nội địa hóa dữ liệu cản trở các luồng dữ liệu xuyên biên giới. Và cuối cùng, các thị trường mới nổi ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đứng trước nguy cơ mất khả năng phục hồi kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do không tận dụng các công nghệ thế hệ tiếp theo.

Bà Lim May-Ann bình luận: “Những quan sát này là mối quan tâm của chúng tôi tại ACCA. Chúng chỉ ra rằng, một số thị trường có thể đã chọn việc cào bằng trong đầu tư công nghệ và cơ sở hạ tầng của họ và cũng đã quyết định đưa ra các hạn chế về quy định đối với các luồng dữ liệu, tại thời điểm mà việc tự do sử dụng các công cụ năng suất trên đám mây là cần thiết nhất để phục hồi kinh tế do tác động tai hại của đại dịch Covid-19”.

Hãy truy cập https://www.asiacloudcomputing.org để tải xuống toàn bộ báo cáo.

Các nền kinh tế đứng đầu trong Bảng xếp hạng của ACCA – CRI 2020

Nguồn: Asia Cloud Computing Association 2020.

Thông tin về the Asia Cloud Computing Association (ACCA) @accacloud

ACCA là hiệp hội ngành công nghiệp đỉnh cao, đại diện cho các bên liên quan của hệ sinh thái điện toán đám mây ở châu Á. Nhiệm vụ của ACCA là đẩy nhanh việc áp dụng điện toán đám mây trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bằng cách giúp tạo ra một môi trường thị trường đáng tin cậy và hấp dẫn, cũng như một môi trường pháp lý an toàn và nhất quán cho các sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây.

Tin cùng chuyên mục