Chỉ số S&P 500 lại lập kỷ lục cao mới sau cuộc họp của Fed

Ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều đồng loạt tăng điểm, trong đó S&P 500 "nhảy" 14,99 điểm (0,77%) lên 1.956,98 điểm - mức cao kỷ lục mới của chỉ số này.
Chỉ số S&P 500 lại lập kỷ lục cao mới sau cuộc họp của Fed ảnh 1Tại sàn giao dịch cổ phiếu New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ đêm 18/6 lại có một phiên giao dịch đầy hứng khởi với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục cao mới, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp định kỳ hai ngày cho hay sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất siêu thấp và không đẩy nhanh thời gian nâng lãi suất.

Đóng cửa phiên 18/6, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều đồng loạt tăng điểm, trong đó S&P 500 "nhảy" 14,99 điểm (0,77%) lên 1.956,98 điểm - mức cao kỷ lục mới của chỉ số này. Dow Jones Industrial Average tăng 98,13 điểm (0,58%) lên 16.906,62 điểm; và Nasdaq Composite tiến 25,60 điểm (0,59%) lên 4.362,84 điểm.

Phố Wall bắt đầu "dậy sóng" sau khi Fed ra tuyên bố sau cuộc họp cho biết tiếp tục thực hiện chính sách giảm dần gói kích thích kinh tế (QE3) trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục. Đà tăng càng mạnh hơn sau khi Fed bắt đầu tổ chức cuộc họp báo khoảng nửa giờ sau khi cuộc họp kết thúc.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Janet Yellen đã khiến giới đầu tư yên lòng khi nói rằng sẽ không có một "công thức máy móc" cho việc tăng tỷ lệ lãi suất sau khi Fed kết thúc chương trình QE3 và thời gian để thực hiện việc tăng lãi suất vẫn được dự định là vào khoảng giữa năm 2015. Bà Yellen cũng nói rằng việc lạm phát tăng lên trong thời gian gần đây không làm thay đổi chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và Fed sẽ điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, tránh gây sốc cho thị trường.

Trước đó, chứng khoán châu Âu trong cùng ngày cũng chủ yếu đi lên mặc dù các thị trường trong khu vực đóng cửa vào trước khi Fed kết thúc cuộc họp. Nhân tố Iraq cũng ảnh hưởng phần nào tới tâm lý nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 18/6, FTSE 100 của Anh tăng 0,17% lên 6.778,56 điểm; DAX 30 của Đức tiến 0,10% lên 9.930,33 điểm, song CAC 40 của Pháp giảm 0,13% xuống 4.530,37 điểm.

Sang phiên 19/6 trên thị trường châu Á, màu xanh hầu như đang bao phủ trên khắp các sàn chủ chốt trong khu vực, nhờ hiệu ứng lan tỏa từ phiên đi lên đêm trước trên Phố Wall.

Chứng khoán Tokyo tăng mạnh 1,38% ngay từ đầu phiên sau khi đã tăng hơn 1% trong phiên hôm trước, bất chấp đồng yen mạnh lên. Các thị trường khác như Hong Kong, Sydney, Seoul và Thượng Hải (Trung Quốc) cũng đều tăng, với các mức tăng lần lượt là 0,43%; 0,97%; 0,27% và 0,14%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục