Chỉ số tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục phục hồi

34,4% số người được hỏi đánh giá tích cực về các chính sách quản lý nhà nước của Tổng thống Yoon - tăng 1,8% so với cuộc thăm dò tuần trước, trong khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực là 63,2% - giảm 1,4%.
Chỉ số tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục phục hồi ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, mức đánh giá tín nhiệm đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Diễn biến tích cực này một phần nhờ nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện nền kinh tế và sinh kế của người dân.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Realmeter thực hiện và công bố ngày 19/9 cho thấy 34,4% số người được hỏi đánh giá tích cực về các chính sách quản lý nhà nước của Tổng thống Yoon - tăng 1,8% so với cuộc thăm dò tuần trước, trong khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực là 63,2% - giảm 1,4%. 

Như vậy, đây là tuần thứ 2 liên tiếp mức đánh giá tín nhiệm đối với Tổng thống Yoon tăng trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng do Realmeter thực hiện.

[Tín nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc giảm tuần thứ 5 liên tiếp]

Một nhà phân tích cấp cao tại Realmeter cho biết sự ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Yoon "dường như đã ổn định khi ông tập trung vào việc cải thiện nền kinh tế và sinh kế của người dân, trong khi giảm thiểu các tranh cãi về vấn đề chính trị."

Theo chuyên gia này, mức độ tín nhiệm trong tương lai đối với Tổng thống có thể thay đổi theo các quyết định mà ông đưa ra về những vấn đề còn tồn đọng, trong đó có chính sách đối với ngành sinh học và bán dẫn, hoán đổi tiền tệ với Mỹ và vấn đề lao động cưỡng bức với Nhật Bản. 

Cũng trong cuộc khảo sát trên, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk-yeol có tỷ lệ ủng hộ 38,3% - tăng 3,1% so với tuần trước.

Trong khi đó, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính được 46,2% ủng hộ - giảm 2,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục