Chị thủ phạm vụ đánh bom Boston bị bắt do đe dọa ném bom

Chị của hai kẻ bị cáo buộc đánh bom giải chạy marathon Boston đã bị cảnh sát New York, Mỹ, bắt giữ do đã đe dọa "ném bom" vào người một phụ nữ qua điện thoại.
Chị thủ phạm vụ đánh bom Boston bị bắt do đe dọa ném bom ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Boston. (Nguồn: yahoo.com)

Theo thông tin do cảnh sát cung cấp vào hôm thứ Tư vừa qua, chị của hai kẻ bị cáo buộc đánh bom giải chạy marathon Boston đã bị cảnh sát thành phố New York, Mỹ, bắt giữ do đã đe dọa "ném bom" vào người một phụ nữ qua điện thoại.

Aliana Tsarnaev, 23 tuổi, chị em ruột của Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev, đang phải chịu tội danh đe dọa và khủng bố người khác, một phát ngôn viên của Sở cảnh sát thành phố New York cho biết.

Tsarnaev, hiện đang sống tại North Bergen, New Jersey, Mỹ, bị cáo buộc đã gọi điện thoại cho một người phụ nữ sống ở khu Harlem, thành phố New York và nói với người phụ nữ này rằng: “Người của tôi có thể tới đó và ném một quả bom vào cô.”

Phát ngôn viên này cũng cho biết thêm rằng hai người đã tranh cãi với nhau về chuyện gì đó, nhưng không đưa ra thêm chi tiết gì khác.

Sau khi được các thám tử liên lạc, Tsarnaev đã tự giao nộp mình, bị giam giữ và đã được thả ra. Dự kiến trường hợp của Tsarnaev sẽ được kết tội trong vòng vài ngày tới, theo thông tin từ lực lượng cảnh sát.

Hai người anh em của Tsarnaev đã bị buộc tội sát hại 3 người và làm bị thương hơn 260 người sau khi kích nổ một quả bom áp suất gần vạch đích tại cuộc thi chạy marathon Boston diễn ra vào ngày 15/4/2013.

Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt sau một cuộc truy lùng quy mô lớn trong những ngày sau vụ đánh bom, và hiện đang chờ được xét xử vào tháng 11 với tội danh khủng bố. Anh trai của Dzhokhar, Tamerlan, đã tử vong sau một cuộc đấu súng với cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục