Chi tiết vụ sử dụng thuốc lắc trong tiệc đầy tháng

Chi tiết vụ sử dụng thuốc lắc ở bữa tiệc đầy tháng

Tại hiện trường, Công anCần Thơ đã bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 19 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) đang tạm giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong bữa tiệc đầy tháng được tổ chức tại tầng trệt nhà hàng Diamond Palace (45 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) vào tối ngày 8/8.

Tối 8/8, qua nguồn tin báo của quần chúng, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Phòng PC 47 và các lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra tại bữa tiệc đầy tháng đang tổ chức tại tầng trệt nhà hàng Diamond Palace.

Tại hiện trường, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Trương Văn Sang (45 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Nguyễn Phú Trung (37 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Trương Văn Giàu (42 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Bùi Hữu Quân (31 tuổi, ngụ phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cơ quan công an cũng phát hiện 19 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy; trong đó, có 5 đối tượng nữ. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tất cả đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, trong lúc kiểm tra sảnh nhà hàng Diamond Palace, Công an thành phố Cần Thơ còn phát hiện, thu giữ thêm nhiều ma túy tổng hợp được các đối tượng ném xuống nền nhà để phi tang.

Tổng cộng lực lượng công an tạm giữ 14 viên thuốc lắc, 2 gói và 1 lọ thủy tinh ma túy đá, 1 gói Ketamine, 26 xe ô tô và xe mô tô, 13,5 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan…

Vụ việc tiếp tục được Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ./.


Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục