Chi tiêu của du khách tới Brazil dịp World Cup tăng gấp đôi

Chi tiêu bình quân của du khách nước ngoài tại Brazil trong thời gian diễn ra World Cup là 2.000 USD/người, cao gần gấp đôi so với chi phí thông thường của du khách tới nước này.
Chi tiêu của du khách tới Brazil dịp World Cup tăng gấp đôi ảnh 1Lễ khai mạc World Cup 2014 (Nguồn: AFP)

Chi tiêu bình quân của du khách nước ngoài tại Brazil trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup là 2.000 USD/người, cao gần gấp đôi so với chi phí thông thường của du khách tới thăm quốc gia Nam Mỹ này.

Theo kết quả điều tra của Bộ du lịch và Viện nghiên cứu kinh tế Brazil, phần lớn lượng khách này đều trẻ tuổi (25% trong số họ ở độ tuổi từ 25 đến 31), và ở các gia đình có thu nhập cao (bình quân 6.489 USD/tháng).

Lượng khách này thuộc 203 quốc tịch, trong đó đông nhất là Argentina (21%), sau đó là Mỹ (14,5%), Vương quốc Anh (6,8%), Colombia (6,6%) và Chile (6,4%).

Thời gian trung bình du khách ở lại Brazil là 16,5 ngày và chi tiêu trung bình là 1.100 USD, chủ yếu dành vào việc thuê phòng trọ, ăn uống, đi lại, mua sắm cá nhân, tham quan và vé vào sân xem các trận cầu .

Mới đây, Ngân hàng trung ương Brazil cho biết doanh thu từ du lịch quốc tế trong những tháng diễn ra World Cup (tháng 6 và tháng 7/2014) đạt 1,58 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 21% chỉ tiêu đề ra trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục