Chi tiêu tiêu dùng tại Ấn Độ giảm lần đầu tiên trong 40 năm

2/3 trong tổng số 1,3 tỷ dân Ấn Độ sống tại các khu vực nông thôn - động lực kinh tế chính của đất nước. Song chi tiêu cho thực phẩm, giáo dục, quần áo đã suy giảm.
Chi tiêu tiêu dùng tại Ấn Độ giảm lần đầu tiên trong 40 năm ảnh 1Người dân Ấn Độ mua hàng tại một khu chợ. (Nguồn: livemint)

Nhật báo Business Standard ngày 15/11 dẫn dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Ấn Độ (NSO) cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại nước này đã giảm lần đầu tiên trong bốn thập niên.

Theo số liệu từ NSO, nhu cầu tiêu dùng tại vùng nông thôn của Ấn Độ trong giai đoạn tháng 7/2017 đến tháng 6/2018 giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2011-2012.

2/3 trong tổng số 1,3 tỷ dân Ấn Độ sống tại các khu vực nông thôn - động lực kinh tế chính của đất nước. Song chi tiêu cho thực phẩm, giáo dục, quần áo đã suy giảm, nhu cầu đối với các loại lương thực thiết yếu như ngũ cốc giảm 20%.

Mặc dù tiêu thụ tại khu vực thành thị tăng 2%, tổng chi tiêu tính theo tháng bình quân đầu người tại nước này giảm 3,7% - lần giảm đầu tiên kể từ năm 1972-1973.

Theo quan chức A. K. Mishra tại Bộ Thống kê Ấn Độ, dữ liệu này sẽ được xác nhận một khi Bộ công bố báo cáo.

Nếu số liệu này được xác thực, đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo tiếp theo đối với nền kinh tế lớn thứ ba châu Á khi 5 quý liên tiếp rơi vào cảnh giảm tốc.

[WB đưa ra những khuyến nghị cho Ấn Độ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế]

Tháng trước, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết tiêu thụ tại khu vực nông thôn Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp trong bảy tháng, làm quan ngại thêm tình trạng giảm thu nhập của các hộ nông dân vốn đang chật vật đối phó với nợ nần.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 8/11 hạ triển vọng tín nhiệm của Ấn Độ từ "ổn định" xuống "tiêu cực," với quan ngại rằng tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Á này sẽ vẫn thấp hơn so với trước đây./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục