Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, dẫn đến án mạng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Duy Đức cùng hai người bạn đã hành hung làm anh Trần Tuấn Việt  Việt bị trọng thương dẫn đến tử vong.
Tối 6/8, trong lúc ngồi xem đánh bài tại nhà trọ của anh Nguyễn Văn Hải (tổ 34, khu 3, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng), Đức và Việt đã phát sinh mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát nhẹ song được mọi người can ngăn kịp thời.

Tưởng rằng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ Đức (25 tuổi) bỏ đi ra ngoài một lúc sau đó quay lại cùng 2 người bạn là Vũ Hữu Chính (25 tuổi) và Vũ Hữu Thái (20 tuổi) đều ở tổ 34, khu 3, phường Lãm Hà.

Tại đây bọn Đức đã hung hãn xông vào trong phòng trọ dùng mũ bảo hiểm và nồi cơm điện hành hung làm Việt (Trần Tuấn Việt (22 tuổi), ở ngõ 442 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương bị trọng thương rồi bỏ đi.

Sau đó, anh Việt đã được các bạn và người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 6/8, Công an phường Lãm Hà kết hợp với Công an quận Kiến An khẩn trương truy bắt cả 3 đối tượng gồm Nguyễn Duy Đức, Vũ Hữu Chính và Vũ Hữu Thái./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục