Chi viện cho địa bàn biên giới Tây Ninh để chống dịch COVID-19

258 sỹ quan, chiến sỹ được tăng cường cho 15 Đồn Biên phòng khu vực biên giới Tây Ninh nhằm kiểm soát, ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép, đảm bảo không để dịch bệnh lây lay qua biên giới.
11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng Tây Ninh tạm giữ đưa đi cách ly y tế. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng Tây Ninh tạm giữ đưa đi cách ly y tế. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 258 sỹ quan, chiến sỹ của các Huyện đội, Thị đội, Thành đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để tăng cường cho 15 Đồn Biên phòng đóng quân ở khu vực biên giới tại 4 huyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đã giới thiệu khái quát về đặc điểm, tình hình trên từng khu vực biên giới, đồng thời quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các chiến sỹ trước khi về các đồn biên phòng.

Đại tá Lê Văn Vỹ mong muốn các sỹ quan, chiến sỹ được tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để chung sức cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh kiểm soát chặt chẽ số người qua lại biên giới, quyết tâm ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, yêu các sỹ quan, chiến sỹ được giao nhiệm vụ tăng cường đến vùng biên giới phòng, chống dịch COVID-19 phải nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy định quy chế khi thực hiện nhiệm vụ.

[Quảng Nam tăng cường quân đội bảo vệ biên giới chống dịch COVID-19]

Trước đó, ngày 29/4, có 8 Đồn Biên phòng là Tống Lê Chân, Tân Hà, Chàng Riệc, Tân Phú, Phước Tân, Ninh Điền, Long Phước và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tiếp nhận 55 chiến sỹ dân quân tăng cường (là các dân quân thuộc các xã nội địa trong tỉnh Tây Ninh) lên biên giới để phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên biên giới trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo 100% quân số trực tại 129 tổ, chốt đóng dọc trên biên giới; đã phát hiện, xử lý được 189 vụ với 807 đối trượng, trong đó có 141 vụ, 778 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; đã khởi tố 5 vụ 7 đối tượng liên quan đến việc tổ chức, tham gia đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cũng trong ngày 29/4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam đã đến kiểm tra công tác quản lý bảo vệ biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, các lực lượng trên biên giới Tây Ninh đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp, phòng chống dịch.

Tỉnh đã đầu tư kinh phí mua sắm các loại trang thiết bị y tế, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm hỗ trợ Tây Ninh bổ sung lực lượng chi viện cho các tổ chốt trên biên giới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam ghi nhận những đề xuất từ phía Tây Ninh, đồng thời chỉ đạo hai lực lượng là quân sự, và biên phòng trong thời gian này phải tập trung cao độ, đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, giữ vững an ninh biên giới; đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biên giới, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nội, ngoại biên; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, quyết tâm giữ vững biên giới bình yên, an toàn.

Trên tuyến biên giới do hai Đồn Biên phòng Phước Chỉ và Mộc Bài quản lý, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt dã chiến, tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại các điểm chốt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ của 3 lực lượng - biên phòng, dân quân và công an trong suốt thời gian qua đã khắc phục khó khăn, kiên trì bám chốt, đảm bảo an ninh, an toàn trên khu vực biên giới.

Trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam hy vọng rằng các cán bộ chiến sỹ cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục siết chặt an ninh, giữ vững tuyến đầu, quyết tâm ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập lây lan qua biên giới, góp phần bảo vệ thành quả chống dịch trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục