Chia điểm trên sân nhà, Sài Gòn FC chôn chân ở đáy bảng xếp hạng

Tối 9/7, Câu lạc bộ Sài Gòn FC đã có cuộc tiếp đón đội khách Topenland Bình Định trong trận đấu thuộc vòng 6 Giải bóng đá vô địch Quốc gi. Kết thúc với tỷ số 1-1, hai đội chia nhau mỗi đội 1 điểm.
Chia điểm trên sân nhà, Sài Gòn FC chôn chân ở đáy bảng xếp hạng ảnh 1Hai đội chia nhau mỗi đội 1 điểm trong một trận đấu sôi động.(Nguồn: BTN)

Tối 9/7, trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Sài Gòn FC đã có cuộc tiếp đón đội khách Topenland Bình Định trong trận đấu thuộc vòng 6 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V-League 2022). Kết thúc với tỷ số 1-1, hai đội chia nhau mỗi đội 1 điểm trong một trận đấu sôi động.

Trước khi bước vào vòng đấu này, Sài Gòn FC đứng chót bảng xếp hạng V-League 2022 sau trận thua trước Hải Phòng vì những lỗi lầm “thảm họa” của hàng thủ. Vì thế, đội chủ nhà vào trận với tâm trạng quyết tâm lấy điểm để cải thiện thứ hạng. Trong khi đó, đội bóng “nhà giàu mới nổi” Bình Định cũng thể hiện tiềm năng của mình khi xuất trận với rất nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia như Schmidt, Hồ Tấn Tài, Mạc Hồng Quân, Đức Chinh…

Bất chấp trời mưa, sân trơn, bóng ướt, Topenland Bình Định với những cầu thủ có chất lượng đồng đều hơn đã nhanh chóng thể hiện sự lấn át về thế trận trên sân. Phút thứ 8, Bình Định cụ thể hóa sự vượt trội bằng một bàn thắng của Xuân Nam sau cú tạt chuẩn xác của Hendria.

Sau bàn thua có phần “oan uổng”, vì dường như bóng đã chạm tay Xuân Nam trước khi vào lưới Sài Gòn FC, đội chủ nhà nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ và dần làm chủ thế trận. Topenland Bình Định tuy không còn kiểm soát nhiều bóng như đầu trận, nhưng vẫn luôn khiến cổ động viên Sài Gòn FC “giật mình” bằng những đường phản công sắc sảo.

[HLV Sài Gòn FC: Trọng tài đã quá 'nặng tay' khiến đội nhà gặp bất lợi]

Sau khi tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương, phút 40, Gustavo mang lại niềm vui cho các khán giả nhà bằng một cú tung móc điệu nghệ ngay trong vòng 16m50 đánh bại thủ môn Minh Hoàng (đội Bình Định). Kết thúc hiệp 1, hai đội ra nghỉ giải lao giữa trận đấu với tỷ số 1-1.

Sự quyết tâm của cả Sài Gòn FC và Topenland Bình Định đã tạo nên một hiệp 2 sôi động với nhiều pha “ăn miếng, trả miếng” về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của thủ môn Văn Phong (Sài Gòn FC) và Minh Hoàng (Bình Định) cùng sự thiếu sắc sảo kèm một chút không may mắn của hàng công hai đội, trận đấu không có thêm bàn thắng nào.

Với trận hòa trên sân nhà, Sài Gòn FC chỉ có thêm 1 điểm và tiếp tục xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 5 trận đã đấu. Trong khi đó, dù chỉ có được 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp, đội bóng nhiều tham vọng Topenland Bình Định đã có 8 điểm và tiếp tục nằm ở nhóm dẫn đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục