Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị thiệt hại tại Đồng Nai

Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất.
Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị thiệt hại tại Đồng Nai ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Ngày 21/5, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư lâu dài tại địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua tham dự.

Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng thời gian vừa qua việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã gây nên làn sóng phẫn nộ của người dân Việt Nam trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại các quốc gia trên thế giới, xuống đường phản đối việc làm sai trái trên của Trung Quốc.

Lợi dụng tình hình này, một số nhóm đối tượng xấu đã xúi giục, kích động và tham gia đập phá, trộm cướp tài sản của doanh nghiệp, gây nên tình trạng mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trước những thiệt hại do các đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật gây ra, chính quyền Đồng Nai hết sức chia sẻ và thể hiện trách nhiệm của địa phương là luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Thái cho rằng việc hàng trăm doanh nghiệp đã đến đây để cùng chia sẻ, trao đổi và cùng nhau cam kết khôi phục sản xuất, ổn định kinh doanh là thể hiện tình cảm và sự cảm thông cùng chính quyền địa phương.

Đại tá Lý Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi vụ việc nhiều nhóm đối tượng gây rối, đập phá doanh nghiệp trong các ngày 13 và 14/5 vừa qua, lực lượng an ninh địa phương đã bắt giữ 470 đối tượng. Trong đó qua sàng lọc đã chuyển sang tạm giữ hình sự 116 đối tượng, khởi tố 16 vụ án và 83 bị can.

Ông Dũng cho biết trong số những đối tượng bị tạm giữ hình sự, phần lớn là những lao động tự do ở ngoài các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Nhóm đối tượng này đã lợi dụng việc công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để kích động, gây rối, đập phá và trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Đến nay, đã có 192 trên tổng số 198 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường.

Ông Dũng cho rằng, lực lượng an ninh Đồng Nai lấy làm tiếc và chia sẻ những tổn thất của doanh nghiệp.

Hiện Đồng Nai đang triển khai các biện pháp an ninh để bảo vệ tuyệt đối tài sản cũng như sự an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang sinh sống và sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, đối với những đối tượng vi phạm pháp luật, ông Dũng cũng cho biết sẽ sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai cho biết trước những tổn thất mà cộng đồng doanh nghiệp gặp phải trong thời gian qua, ngành Hải quan địa phương hiện đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo đó, đối với những doanh nghiệp bị đốt phá hồ sơ giấy tờ liên quan đến dữ liệu thanh khoản, tờ khai, hồ sơ hải quan thì Hải quan sẽ xem xét và không xử phạt cho những trường hợp trên; đối với những dữ liệu lưu trữ bị mất, hải quan sẽ hỗ trợ cung cấp dữ liệu thanh lý.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị thiệt hại tại Đồng Nai ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Hải quan Đồng Nai cũng đã quyết định gia hạn tiền nộp thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng; xử lý miễn, giảm không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan; các Chi cục Hải quan sẽ thực hiện việc ân hạn thuế 275 ngày cho những đối tượng doanh nghiệp bị tổn thất; hỗ trợ công tác khai Báo Hải quan điện tử…

Ông Giang Chí Minh, Hội trưởng Chi hội Hiệp hội thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam chia sẻ vụ việc những nhóm người quá khích gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp thời gian qua là sự việc đáng tiếc.

Tuy nhiên, Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan sẽ cùng với chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan tại Đồng Nai sớm khôi phục sản xuất và ổn định kinh doanh tại địa phương. Không vì sự việc đáng tiếc vừa qua mà làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan với địa phương.

Cùng chia sẻ với chính quyền Đồng Nai, ông Imamura Tomo Fumi, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai cho rằng sự việc xảy ra vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có những động thái mạnh mẽ nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư ổn định sản xuất và yên tâm tiếp tục kinh doanh.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cũng cho rằng các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn luôn coi Đồng Nai là địa phương mà cộng đồng doanh nghiệp nước này quan tâm đầu tư.

Thời gian tới, mong muốn chính quyền tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp để nhà đầu tư vững tin mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Ông Imamura Tomo Fumi nhấn mạnh “chúng tôi tri ân và cảm ơn chính quyền địa phương đã có những hành động kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.”

Bà Lưu Minh Đức, đại diện Tổng hội thương gia Đài Loan cũng bày tỏ cám ơn vì sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương cho cộng đồng thương nhân Đài Loan. Bà Lưu mong rằng, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đài Loan tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn tạm thời để khôi phục sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái cam kết trong phạm vi trách nhiệm của mình, chính quyền Đồng Nai sẽ nỗ lực hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bị thiệt hại trong vụ việc vừa qua ổn định sản xuất kinh doanh.

Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách, đặc biệt là thuế, Đồng Nai sẽ kiến nghị với các Bộ, ngành và Chính phủ để có phương án trước mắt và lâu dài hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đại tá Lý Quang Dũng cho biết hiện nay an ninh trên địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp đang được thắt chặt. Lực lượng an ninh Đồng Nai cam kết sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Đồng Nai. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ những doanh nghiệp, doanh nhân bị mất hộ chiếu hoặc mất con dấu do sự cố xảy ra thời gian qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, hiện các Sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai cũng đang xác minh và thực hiện các bước để thống kê và giải quyết chế độ cho người lao động mất việc do ảnh hưởng của tình hình gây rối vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục