Chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng lưới sông ngòi

Gần 100 đại biểu đã dự hội thảo tổng kết hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và xây kế hoạch hoạt động mạng lưới sông ngòi Việt Nam 2012.
Trong các ngày 12, 13/12 tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra hội thảo thường niên Mạng lưới sông ngòi Việt Nam 2011 (VRN), nhằm tổng kết hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012 với sự tham dự của gần 100 đại biểu.

Hội thảo cũng thảo luận về hiện trạng và những tác động của hoạt động phát triển liên quan đến sông ngòi và tài nguyên nước của Việt Nam.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các đề tài ảnh hưởng vùng hạ lưu của đập Sơn La, đập Hòa Bình, ảnh hưởng đập trên dòng chính Mekong đến phù sa và cá trắng. Hội thảo cũng nóng lên với phần đánh giá tác động môi trường của VRN về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6a...

Bên cạnh đó, vấn đề tái định cư và ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện vẫn còn là những thách thức lớn ở hầu hết các dự án đã và đang triển khai ở Việt Nam trong thời gian qua.

Ở phạm vi khu vực, vấn đề sông Mekong được quan tâm khi các quốc gia thượng nguồn có thể xây dựng đập thủy điện, đe dọa đến sinh kế và an ninh lương thực của cả một vùng châu thổ rộng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở đó, hội thảo đồng thời khuyến nghị các chính sách về nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước, tổ chức quản lý lưu vực sông, thúc đẩy sự tham gia, giám sát của cộng đồng địa phương vì sự phát triển bền vững.

Hội thảo cũng là dịp để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về một số chủ đề: ứng phó với biến đổi khí hậu, tác động của đập thủy điện đối với lưu chuyển phù sa và vùng duyên hải, địa mạo duyên hải trong mối quan hệ với các đập trên sông, vấn đề và các giải pháp lưu giữ phù sa trong lòng hồ thủy điện, cách tiếp cận và các hoạt động liên quan tới biến đổi khí hậu của VRN./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục