Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức ở Đà Nẵng, nằm trong kế hoạch triển khai việc VN tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình của LHQ.
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc và Việt Nam-Hàn Quốc, từ ngày 17-19/7, tại Khu nghỉ dưỡng Sandy Beach Resort (thành phố Đà Nẵng) diễn ra Hội thảo về gìn giữ hòa bình ASEAN-Hàn Quốc.

Hội thảo do Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các nước ASEAN, Hàn Quốc, Liên hợp quốc và các quốc gia đang tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Australia, Anh, Ấn Độ, Mỹ...

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng và ông Oh Nak Young - Công sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ tọa hội thảo.

Chủ đề của hội thảo là "Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình đối với các nước mới tham gia". Chương trình nghị sự tập trung vào 3 vấn đề chính: xu thế của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hiện nay và công tác chuẩn bị của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai lực lượng, công tác đào tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Hội thảo đã nghe đại biểu các nước giới thiệu các nội dung: kinh nghiệm gửi quan sát viên quân sự, sỹ quan tham mưu tham gia gìn giữ hòa bình; kinh nghiệm hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình tại các nước; kinh nghiệm trong đàm phán với Liên hợp quốc; mô hình chỉ huy kiểm soát lực lượng gìn giữ hòa bình của Thái Lan; kinh nghiệm của Campuchia trong lần đầu cử lực lượng công binh tham gia gìn giữ hòa bình; kinh nghiệm huấn luyện và triển khai một đơn vị bộ binh và công binh; việc hỗ trợ xây dựng khả năng gìn giữ hòa bình hoàn chỉnh cho Việt Nam; dạy tiếng Anh chuyên ngành cho các nhân viên gìn giữ hòa bình tương lai của Việt Nam; bài học từ các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Châu Phi và công tác huấn luyện cho gìn giữ hòa bình; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chính sách, kỷ luật và khen thưởng cho lực lượng gìn giữ hoà bình; mô hình quản lý lực lượng gìn giữ hòa bình cho Việt Nam; duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp tiếp vận hậu cần bị gián đoạn; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình vận chuyển trang thiết bị đến địa điểm triển khai quân... Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để trao đổi và hỏi đáp những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) khẳng định: Đây là cơ hội để chúng ta tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các nước, đặc biệt giữa ASEAN và Hàn Quốc nói chung, Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng...

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La gần đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố việc Việt Nam quyết định tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Để thực hiện quyết tâm chính trị này của lãnh đạo quốc gia, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo này. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mới gửi quân trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Do đó, hội thảo sẽ đem lại cho Việt Nam những đóng góp, gợi ý và nhận xét quý báu để có thể thực hiện công tác chuẩn bị hiệu quả hơn đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của mình...

Ông Oh Nak Young - Công sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: Hàn Quốc đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình từ năm 1992. Rất nhiều nước ASEAN muốn tham gia lực lượng này và Việt Nam trong trong năm tới sẽ tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc. Chúng tôi rất vui mừng và mong muốn việc tham gia lực lượng này mở rộng ra nhiều nước trong khu vực. Hy vọng những hội thảo như trên sẽ tiếp tục được tổ chức, mở rộng hơn nữa nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc cử lực lượng tham gia giữ gìn hòa bình trên thế giới./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục