Chia sẻ kỹ năng thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể

Các đại biểu trong nước và quốc tế thảo luận chiến lược chung trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về "Thương lượng tập thể và phát triển đoàn viên" cho các cán bộ công đoàn là thành viên của Liên hiệp Công đoàn thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý nhấn mạnh Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII tiếp tục khẳng định "Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, Công đoàn Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, phấn đấu giai đoạn 2013-2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 100% số doanh nghiệp Nhà nước và 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn và có thỏa ước lao động tập thể.

Tham dự lớp tập huấn về "Thỏa ước lao động tập thể và phát triển đoàn viên," các đại biểu trong nước và quốc tế được phổ biến các chuyên đề về tình hình phong trào công nhân và công tác phát triển đoàn viên; các nội dung, kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Các cán bộ công đoàn được giới thiệu những điểm mới của Luật Lao động và Luật Công đoàn của Việt Nam mới được Quốc hội thông qua; cơ hội, thách thức trong việc thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn 2012 tại Việt Nam; thỏa ước lao động tập thể: thực trạng và giải pháp; tình hình ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong ngành dệt may Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên của Công đoàn Trung Quốc, Philippines, Bangladesh, Malaysia, Campuchia, Nepal…; tình hình ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại Australia, Ấn Độ, Nhật Bản.

Đây là dịp để các đại biểu trong nước và quốc tế chia sẻ thông tin, thảo luận và đề ra chiến lược chung của các tổ chức công đoàn trong khu vực trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 3-5/12, góp phần tăng cường tình đoàn kết quốc tế, sự thống nhất hành động trong cuộc đấu tranh chung của phong trào công nhân khu vực và quốc tế vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục