Chia sẻ thông tin biến đổi khí hậu với báo chí

Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu với báo chí" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức, ngày 3/6, tại Hà Nội.

Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu với báo chí" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức, ngày 3/6, tại Hà Nội.
 
Mục đích buổi hội thảo là thông qua các cơ quan báo chí chuyển tải thông tin để giúp cộng đồng hiểu và có ý thức bảo vệ môi trường hơn nữa. Bởi cho đến nay, theo các khảo sát, mới có 4% người dân Việt Nam có hiểu biết về biến đổi khí hậu.
 
Với thông điệp Ngày Môi trường Thế giới năm 2009 là “Trái đất cần chúng ta - Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu," các chuyên gia của UNDP, UNESCO tại Việt Nam và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam đã đọc tham luận nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu, nhằm cung cấp thông tin cần thiết về biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến điều kiện sống, môi trường và sản xuất đối với cộng đồng thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng.
 
Ông Koos Neefjes, chuyên gia của UNDP-VN đã có tham luận trình bày chi tiết về nguyên nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu; những ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu; giảm thiểu phát thải khí nhà kính và những đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu.
 
Ông Santosh Khatri, chuyên gia giáo dục của UNESCO tại Hà Nội cũng đã trình bày về vai trò của giáo dục trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, với mục tiêu đưa chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu vào việc nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong các tổ chức xã hội, cơ quan hành chính, cộng đồng. Nhất là vai trò của báo chí trong việc góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin và những cơ hội giảm nhẹ, quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Ông Hoàng Mạnh Hòa, Trưởng phòng Biến đổi khí hậu Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện Việt Nam đang xúc tiến chuẩn bị tham gia Hội nghị các bên của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 15 (COP-15) được tổ chức tại Đan Mạch vào tháng 12/2009, trong đó sẽ vận động các nước tiếp tục ủng hộ sáng kiến của Việt Nam đã nêu tại COP14/CMP4 tháng 12/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục