Chicharito chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở đội tuyển Mexico

Với bàn thắng vào lưới Croatia, tiền đạo Javier “Chicharito” Hernandez đã chấm dứt chuỗi 11 trận không ghi bàn cho đội tuyển Mexico.
Chicharito chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở đội tuyển Mexico ảnh 1Chicharito sau bàn thắng ghi vào lưới của Croatia (Ảnh: AFP)

Với bàn thắng vào lưới Croatia trong loạt trận cuối của bảng A ngày 23/6, thần tài Javier “Chicharito” Hernandez đã chấm dứt chuỗi 11 trận không ghi bàn cho đội tuyển Mexico.

Tại giải này “Hạt đậu nhỏ” chỉ là dự bị của Oribe Peralta vì chơi với phong độ khá thất vọng tại vòng loại World Cup 2014. Cho đến nay tiền đạo đang khoác áo Manchester United đã ghi 3 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trong đó 2 lần được thực hiện sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Sau đây là một số thông tin lý thú khác của trận đấu:

- Mexico và Croatia đã so giày 4 lần, với kết quả mỗi đội có 2 trận thắng. Đây là lần đầu tiên Croatia thua Mexico hơn 1 bàn.

- Đây là lần thứ hai hai đội đương đầu tại World Cup. Lần đọ sức đầu tiên diễn ra tại World Cup 2002, với chiến thắng thuộc về “El Tri” nhờ cú sút phạt penalty của Cuauhtemoc Blanco.

- Trong 6 vòng chung kết bóng đá gần đây nhất Mexico đều vượt qua vòng bảng, và đều bị loại ở vòng knock-out. Lần gần nhất Mexico không thể vượt qua vòng bảng cách đây đã 36 năm, tại World Cup 1978 ở Argentina.

- Tám bàn thắng gần đây nhất của Mexico tại World Cup được ghi ở hiệp 2.

- Rafa Marquez và Oribe Peralta tham gia vào 4 bàn thắng của Mexico tại vòng bảng, sau khi mỗi người ghi 1 bàn và hỗ trợ cho đồng đội lập công.

- Hậu vệ Rafa Marquez đã đuổi kịp kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Mexico tại 3 kỳ World Cup của danh thủ Cuauhtemoc Blanco.

- Ivan Perisic đã chấm dứt chuỗi 267 phút giữ sạch lưới của thủ môn Mexico Guillermo Ochoa.

- Đây là lần thứ 4 Croatia không giành được chiến thắng trong trận chót của vòng bảng. Trước đó “Vatreni” bị thua Argentina năm 1998, bị Ecuador đánh bại năm 2002, hòa Australia năm 2006 và bị Mexido hạ gục tại giải năm nay.

- Đây là lần thứ ba liên tiếp “Vatreni” bị loại ở vòng đầu tiên. Sau lần ra mắt World Cup năm 1998 với thành tích bất ngờ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, đội bóng đến từ bán đảo Balkan không bao giờ vượt qua vòng 1 tại các giải năm 2002, 2006 và 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục