Chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại Mỹ vẫn chưa có chủ

Chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại Mỹ trong bộ máy chính quyền tân Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa có "duyên" với những ứng cử viên mà ông Obama lựa chọn.

Chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại Mỹ trong bộ máy chính quyền tân Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa có "duyên" với những ứng cử viên mà ông Obama lựa chọn.
 
Chiều 12/2, Thượng nghị sỹ Judd Gregg của đảng Cộng hòa đã xin rút khỏi đề cử của ông Obama làm Bộ trưởng Thương mại với lý do có những bất đồng "không thể giải quyết" giữa bản thân ông và chính quyền.
 
Ông Gregg là nhân vật thứ hai xin rút khỏi vị trí này sau ông Bill Richardson, Thống đốc bang New Mexico - người đã xin rút khỏi sự đề cử này đầu tháng Giêng vừa qua.
 
Trong tuyên bố tại Thượng viện, ông Gregg đã bày tỏ sự cảm ơn về quyết định đề cử của ông Obama, đồng thời nêu rõ lý do giải thích cho sự ra đi của ông là vì có quan điểm khác với vị Tổng thống của đảng Dân chủ về những vấn đề liên quan tới gói kích thích kinh tế và cuộc tổng điều tra dân số vào năm 2010 mà Bộ Thương mại vốn có trách nhiệm giám sát và quản lý.
 
Theo báo chí Mỹ, một số thành viên Quốc hội của đảng Cộng hòa chỉ trích quyết định của chính quyền đảng Dân chủ cầm quyền thay Bộ Thương mại quản lý số liệu thống kê dân số trong cuộc tổng điều tra dân số năm 2010 - một động thái được cho là rất nhạy cảm về chính trị vì cuộc tổng điều tra dân số sẽ giúp xác định số ghế trong quốc hội của các địa phương.
 
Ngay sau khi Thượng nghị sỹ của bang New Hampsphire này công khai xin rút khỏi sự đề cử của Tổng thống, Nhà Trắng đã ra thông báo khẳng định Gréc chính là người trước đây đã tự đưa tên vào danh sách ứng cử viên cho vị trí này.
 
Phát biểu trước báo giới tại Washington, Thư ký báo chí của tổng thống, ông Robert Gibbs, nói khi biết rõ mình không thể ủng hộ tất cả chương trình nghị sự của tổng thống thì "thượng nghị sỹ Gréc và chính quyền của ông Obama cần thiết phải chia tay nhau".
 
Việc Thượng nghị sĩ Gregg rút khỏi đề cử của ông Obama vào vị trí trên một lần nữa đẩy lùi nỗ lực hoàn thiện nội các của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng như thúc đẩy thực thi kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 789 tỷ USD. Đây cũng bị coi là một đòn nữa giáng vào nỗ lực của ông Obama nhằm hàn gắn những bất đồng chính trị sâu sắc của Washington.
 
Tính đến nay, đã có 4 nhân vật rút khỏi đề cử của Tổng thống Obama. Ngoài hai nhân vật xin rút khỏi đề cử Bộ trưởng Thương mại nói trên, còn có Tom Dachle xin rút khỏi đề cử làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người và bà Nancy Killefer xin rút khỏi chức phụ trách Văn phòng quản lý ngân sách (trực thuộc Văn phòng điều hành của Tổng thống)./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục