Chiêm ngưỡng 8 sân vận động tổ chức các trận đấu tại World Cup 2022

64 trận đấu với sự góp mặt của 32 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới tại vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được diễn ra trên 8 sân vận động.

Vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu số 1 thế giới tổ chức tại Trung Đông.

Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức vào mùa Đông; và cũng là vòng chung kết ngắn nhất (được tổ chức trong 29 ngày) với chi phí cao nhất trong lịch sử (hơn 220 triệu USD).

64 trận đấu với sự góp mặt của 32 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới sẽ được diễn ra trên 8 sân vận động.

[Toàn cảnh 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2022]

8 sân vận động phục vụ cho World Cup 2022 gồm Al Thumama (40.000 chỗ ngồi), Al Janoub (40.000 chỗ ngồi), Al Bayt (60.000 chỗ ngồi), Ahmad bin Ali (44.740 chỗ ngồi), Education City (45.350 chỗ ngồi), 974 (40.000 chỗ ngồi), Khalifa (45.416 chỗ ngồi) và Lusail (80.000 chỗ ngồi).

Trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador sẽ diễn ra trên sân vận động Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động có sức chứa lên đến 80.000 là Lusail./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục