Nhìn từ trên cao cầu vượt Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên

Chiêm ngưỡng cây cầu vượt lớn nhất Hà Nội vừa được thông xe

Cầu vượt có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại nút giao Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên, ngoài ra cầu vượt còn kết nối 3 quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Sáng nay (28/8), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thông xe và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII cho dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt-đường Nguyễn Văn Huyên.

Các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến dự và thực hiện nghi thức gắn biển "Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17."

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô. Đây là cầu vượt thứ 13 ở Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá: “Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc tại nút thắt cổ chai đã tồn tại hơn 23 năm nay trên đường Nguyễn Văn Huyên; giúp giao thông trên đường vành đai 2,5 từ Cầu Giấy đi các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ được thuận lợi.”

Ngay sau buổi lễ thông xe, các phương tiện đã ở cả hai chiều đã di chuyển lên cầu, mặc dù là giờ cao điểm, nhưng ở phía dưới các phương tiện không còn chịu cảnh ùn ứ, tắc đường như trước.

Theo ghi nhận, cầu gồm 5 nhịp, 4 làn xe, được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m, tổng chiều dài là 278m.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại nút giao Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên, ngoài ra cầu vượt còn kết nối 3 quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển 'Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17.' (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển 'Công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17.' (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu đi bộ trên cầu vượt trong lễ khánh thành công trình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu đi bộ trên cầu vượt trong lễ khánh thành công trình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Việc hoàn thành công trình cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội nói chung và khu vực các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm nói riêng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Việc hoàn thành công trình cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội nói chung và khu vực các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm nói riêng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông qua cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên trong ngày khánh thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các phương tiện lưu thông qua cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên trong ngày khánh thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Phương tiện lưu thông qua cầu vượt trong ngày khánh thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Phương tiện lưu thông qua cầu vượt trong ngày khánh thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, tổng chiều dài 278 m, rộng 16m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, tổng chiều dài 278 m, rộng 16m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên được thực hiện theo quy hoạch đường Vành đai 2,5. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên được thực hiện theo quy hoạch đường Vành đai 2,5. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(Vietnam+)