Chiến binh Syria thừa nhận thuộc mạng lưới Al-Qaeda

Hàng trăm chiến binh thuộc nhiều băng nhóm ở Syria đã chính thức chuyển sang các tổ chức liên quan trực tiếp với Al-Qaeda.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đại diện của phe đối lập Syria ngày 20/9 tuyên bố hàng trăm chiến binh thuộc nhiều băng nhóm ở Syria chiến đấu chống các lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã chính thức công bố chuyển sang các tổ chức liên quan trực tiếp với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Phát biểu trước các phóng viên, đại diện trên cho biết không chỉ cá nhân và các nhóm phiến quân, mà cả những cấu trúc quân sự đang ở miền Bắc và miền Đông của Syria cũng đã công bố thuộc hệ tư tưởng này.

Điều đó gây phức tạp cho tình hình ở miền Bắc và miền Đông, nơi ảnh hưởng của những kẻ cực đoan là rất đáng kể.

Một nhà hoạt động đối lập trong tỉnh Raqqa nhận định: "Đó là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng liên tục về ảnh hưởng của các nhóm cực đoan. Toàn bộ khu vực cuối cùng có thể rơi vào tay của các chiến binh thánh chiến. Có thể nói rằng đó đã là một xu hướng xác định"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục