Chiến đấu cơ Nhật bay vào "ADIZ của TQ"

Chiến đấu cơ Nhật cũng đã bay vào "ADIZ của Trung Quốc"

Máy bay của JCG đã bay qua Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh vừa đơn phương tuyên bố trên biển Hoa Đông.
Chiến đấu cơ Nhật cũng đã bay vào "ADIZ của Trung Quốc" ảnh 1Máy bay PC3 của Lực lượng phòng vệ Nhật trên vùng trời Senkaku/Điếu Ngư (Nguồn: Reuters)

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 28/11, máy bay của JCG đã bay qua Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh vừa đơn phương tuyên bố trên biển Hoa Đông, song không nhận thấy động thái phản ứng nào từ các máy bay chiến đấu của Trung Quốc. 

Yasutaka Nonaka, Người phát ngôn của JCG, nói: "Chúng tôi không thay đổi hoạt động tuần tra bình thường trên khu vực mà Trung Quốc vừa áp đặt ADIZ và cũng không thông báo lịch trình bay (với phía Trung Quốc). Chúng tôi đã không chạm trán với chiếc máy bay nào của Trung Quốc".

Trước đó, ngày 26/11, hai máy bay B-52 của Mỹ cũng đã bay vào vùng không phận tranh chấp này mà không thông báo với Bắc Kinh, thách thức tuyên bố của Trung Quốc.

Theo AFP, các chuyến bay này gửi đi lời cảnh báo rõ ràng rằng Washington sẽ không nhượng bộ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh ở vùng này. 

Động thái này cũng là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ với Nhật Bản, nước đang có quan hệ căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp chủ quyền đảo trên biển Hoa Đông.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục