Chiến đấu cơ tàng hình X-2 của Nhật Bản bay thử thành công

Máy bay X-2 đã cất cánh từ sân bay Nagoya thuộc tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, và hạ cánh xuống một căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không thuộc tỉnh Gifu.
Chiến đấu cơ tàng hình X-2 của Nhật Bản bay thử thành công ảnh 1Mẫu máy bay chiến đấu tàng hình X-2. (Nguồn: gizmodo.com)

Theo hãng tin Kyodo, sáng 22/4, mẫu máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do Nhật Bản tự chế tạo mang tên X-2 đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, trước khi được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng nước này.

X-2 đã cất cánh từ sân bay Nagoya thuộc tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, và hạ cánh xuống một căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) thuộc tỉnh Gifu.

Sau khi tiếp nhận mẫu máy bay này, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu Cần trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ phân tích dữ liệu mà X-2 thu thập được và trước tài khoá 2018 sẽ quyết định liệu nên phát triển X-2 bằng đội ngũ trong nước hay hợp tác với nước ngoài.

Trước đó, việc chuyển giao mẫu máy bay X-2 từng bị hoãn từ cuối tháng 3/2015 để kiểm tra lại chức năng của động cơ và hệ thống kiểm soát bay. Dự kiến, Nhật Bản sẽ dùng X-2 để thay thế chiến đấu cơ F-2 của ASDF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục