Chiến dịch "Vì những đứa con không nhiễm HIV"

Ngày 28/8, lễ phát động chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với khẩu hiệu "Vì những đứa con không nhiễm HIV" đã diễn ra.
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Lễ phát động chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với khẩu hiệu "Vì những đứa con không nhiễm HIV" đã diễn ra.

Tại lễ phát động chiến dịch, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, để khẩu hiệu "Vì những đứa con không nhiễm HIV" thành hành động thiết thực và được triển khai rộng khắp, các ngành, các cấp và toàn thể xã hội, đặc biệt là phụ nữ hãy chủ động tích cực tham gia "Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con" vì những đứa con thân yêu, không được để các cháu bị lây nhiễm HIV.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành đoàn thể, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo, xây dựng và triển khai Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con không chỉ diễn ra trong các đợt phát động, mà là hoạt động xuyên suốt năm và tập trung cao điểm trong tháng 8 và tháng 9 hàng năm.

Ngành Y tế phải không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng việc cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho tất cả những người có nhu cầu.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ và Chính phủ các nước cùng với Chính phủ và nhân dân Việt Nam cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống AIDS, nhằm thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc là "hạn chế, từng bước tiến tới chấm dứt lây nhiễm HIV/AIDS vào năm 2015", đồng thời đảm bảo 100% các bà mẹ mang thai nhiễm HIV được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Trong tháng chiến dịch (từ 1/9-30/9), Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện khu vực thực hiện việc cung cấp dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định của Bộ.

Bệnh viện Phụ sản và khoa Sản bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con gồm tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai đến khám thai và sinh con, cung cấp thuốc kháng virus (ARV) dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tư vấn nuôi dưỡng trẻ, cung cấp sữa ăn thay thế trong trường hợp người nuôi dưỡng đồng ý nuôi trẻ hoàn toàn bằng thức ăn thay thế sữa mẹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục