Chiến lược mới quản lý tài nguyên nước

"Hàn gắn những bất đồng về vấn đề nước" là khẩu hiệu được nêu bật tại Diễn đàn thế giới về nước lần thứ 5, diễn ra từ ngày 16 đến 22/3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hàn gắn những bất đồng về vấn đề nước" là khẩu hiệu được nêu bật tại Diễn đàn thế giới về nước lần thứ 5, diễn ra từ ngày 16 đến 22/3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Với hơn 100 tham luận được đọc tại hội nghị, ban tổ chức hy vọng sẽ có những cuộc thảo luận rộng rãi xoay quanh những vấn đề bức xúc nhất về nước trên phạm vi toàn cầu, nhằm đề ra chính sách cũng như chiến lược mới quản lý nguồn tài nguyên nước, đặc biệt trong bối cảnh nhân loại đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới và sự biến đổi khí hậu.

Diễn đàn nhằm mục đích một lần nữa đặt ra vấn đề về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước trong tiến trình chính trị; gợi mở các cuộc thảo luận để giải quyết các vấn đề quốc tế có liên quan tới nước trong thế kỷ XXI; hình thành các đề xuất chặt chẽ và khuyến khích các cam kết chính trị xung quanh chủ đề này.

Một cuộc gặp thượng đỉnh diện hẹp đã được tổ chức ngày 16/3, trong khuôn khổ diễn đàn, với sự tham gia của lãnh đạo 12 quốc gia các khu vực thuộc châu Âu, Á, Phi và khu vực Trung Đông. Đại diện Liên hợp quốc  và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO) cũng tham gia cuộc gặp này. Cuộc gặp kết thúc với việc ra một tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng thế giới đề ra một chính sách mới và chiến lược mới quản lý nguồn tài nguyên nước.

Diễn đàn thế giới về nước được tổ chức 3 năm một lần, dưới sự chủ trì của Hội đồng Nước Thế giới (WWC), cùng phối hợp với quốc gia đăng cai. Diễn đàn thế giới về nước lần này thu hút sự quan tâm rộng rãi với số đại biểu tham dự lên tới con số kỷ lục gần 30.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục