Chiến sự tiếp diễn tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn

Chưa đầy một ngày sau khi Israel đơn phương tuyên bố ngừng bắn, chiến sự lại tiếp tục bùng phát ở Dải Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, làm một người Palestine thiệt mạng.

Chưa đầy một ngày sau khi Israel đơn phương tuyên bố ngừng bắn, chiến sự lại tiếp tục bùng phát ở Dải Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, làm một người Palestine thiệt mạng.

Theo nguồn tin của quân đội Israel, ngày 18/1, các máy bay Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza, đặc biệt là vào nhóm dân quân Palestine ở Beit Hanun, lực lượng được cho là đã bắn 6 quả tên lửa vào thị trấn Sderot ở miền Nam Israel sáng cùng ngày.

Đây là cuộc không kích đầu tiên của Israel vào Dải Gaza sau khi Tel Aviv đơn phương tuyên bố ngừng bắn, làm lu mờ triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và thực sự giữa Israel và Hamas, đặc biệt sau khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert tuyên bố lệnh ngừng bắn này rất "mong manh" và "có thể được xem xét lại bất cứ lúc nào".

Phát biểu mở màn phiên họp hàng tuần của Chính phủ Israel ở Jerusalem, Thủ tướng Olmert tuyên bố: "Những diễn biến sáng nay (ám chỉ các vụ bắn tên lửa vào miền Nam Israel) một lần nữa chứng minh rằng lệnh ngừng bắn rất dễ bị đổ vỡ và cần phải được xem xét lại từng giờ từng phút". Ông Olmert nhấn mạnh chính phủ Israel cho phép binh sĩ nước này được đáp trả và nối lại các cuộc tấn công nếu các tay súng Palestine tiếp tục khiêu chiến, đồng thời cho biết Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.

Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng lệnh ngừng bắn đơn phương của Nhà nước Do Thái là "chưa đủ" và kêu gọi quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ Gaza.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người đang nỗ lực với nhiệm vụ trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, Tổng thống Abbas nhấn mạnh: "Lệnh ngừng bắn là quan trọng và cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng nhất là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza và mở lại các cửa khẩu để cho phép vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine".

Phản ứng trước quyết định ngừng bắn của Israel tại Dải Gaza, Iran cho rằng quyết định này chưa đủ hiệu lực để chấm dứt cuộc giao tranh với các dân quân Palestine, đồng thời kêu gọi Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza.

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki nêu rõ: "Một quyết định đơn thuần ngừng các cuộc tấn công trên bộ, trên biển và trên không mà không rút lực lượng khỏi các vị trí chiếm đóng là chưa đủ hiệu lực để chấm dứt cuộc xung đột này". Theo ông, quyết định ngừng bắn của Israel cho thấy "ban lãnh đạo Tel Aviv đã không đạt được các mục tiêu như đã tuyên bố".

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Israel ngày 17/1 tuyên bố đơn phương ngừng bắn tại Dải Gaza, sau 22 ngày tiến côngdữ dội khiến hơn 1.200 người Palestine, trong đó có 400 trẻ em, thiệt mạng, hơn 5.300 người bị thương và một vùng lãnh thổ rộng lớn bị tàn phá.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 2 giờ sáng ngày 18/1. Tuy nhiên, Israel cho biết vẫn triển khai quân tại Dải Gaza và khu vực xung quanh để giáng trả khi bị tấn công, đồng thời khẳng định việc rút binh sĩ Israel phụ thuộc vào việc Hamas có ngừng bắn toàn hoàn hay không. Về phần mình, Hamas tuyên bố không chấp nhận sự hiện diện của binh sĩ Israel tại Dải Gaza và sẽ "tiếp tục kháng cự" chừng nào không còn bất kỳ bóng dáng binh sĩ Israel nào ở vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục