"Chiến thắng 30/4 là thành quả của chủ nghĩa CS"

Báo Sankei của Nhật Bản ngày 30/4 đã đăng bài viết cùng những hình ảnh sinh động về thời điểm dân tộc Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước - ngày 30/4/1975.

Báo Sankei của Nhật Bản ngày 30/4 đã đăng bài viết cùng những hình ảnh sinh động về thời điểm dân tộc Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước - ngày 30/4/1975.

Bên cạnh những bức ảnh chụp cảnh các chiến sỹ giải phóng cùng xe tăng, xe thiết giáp trên đường phố Sài Gòn tiến vào Dinh Độc lập, bài báo nhận xét chiến thắng này là thành quả của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngày 30/4/1975, chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt, kết thúc 30 năm đấu tranh gian khổ không chỉ trên mặt trận Việt Nam, mà còn trên cả mặt trận thế giới.

Theo bài báo, cuộc chiến tranh này mang hai ý nghĩa quan trọng: thứ nhất, đó là cuộc đấu tranh giữa cách mạng Việt Nam với đế quốc Mỹ hùng mạnh, giữa những chiến sỹ giải phóng quân của miền Bắc Việt Nam với những binh lính lầm đường lạc lối của miền Nam.

Thứ hai, chiến tranh Việt Nam chính là cuộc chiến cách mạng của chủ nghĩa cộng sản kết hợp với đấu tranh giải phóng dân tộc. Bài báo nhấn mạnh ngọn cờ giải phóng dân tộc đã đưa cách mạng Việt Nam tới thắng lợi 30/4/1975 sau 30 năm chiến đấu kiên cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục