Chiến thắng CM12 - mốc son của Công an nhân dân

Thủ tướng khẳng định chiến thắng phản gián CM12 là mốc son chói lọi dệt nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.
Ngày 5/9, tại Khu du di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc (Cà Mau), Bộ Công an phối hợp với tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 26 năm kết thúc thắng lợi kế hoạch phản gián CM12-ĐN10 (9/9/1984-9/9/2010) và khánh thành tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tại đây vào ngày 12/5/1981, lực lượng an ninh và quân dân du kích phát hiện toán gián điệp, biệt kích xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam của tổ chức phản động có danh xưng là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Thúy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Đấu tranh với bọn phản động nguy hiểm này, Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp để xây dựng kế hoạch phản gián mang bí danh CM12-ĐN10 do Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chỉ đạo và chọn nhiều cán bộ cốt cán của lực lượng an ninh miền Tây Nam Bộ tham gia chuyên án.

Trong 4 năm, từ khi bắt đầu Kế hoạch CM12-ĐN 10 (năm 1981) đến năm 1984, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tổ chức đón bắt toàn bộ các chuyến xâm nhập với hàng trăm gián điệp, biệt kích và các tên cầm đầu tổ chức, thu nhiều tấn vũ khí, tiền giả và các phương tiện hoạt động gián điệp, phá hoại, đưa bọn tội phạm ra công khai xét xử.

Chiến công của lực lượng công an theo Kế hoạch CM12-ĐN10 đã góp phần vào cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực hiếu chiến Mỹ câu kết với bọn phản động quốc tế hòng gây mất ổn định chính trị, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vào thời điểm Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức hết sức cam go, nghiêm trọng.

Kế hoạch CM12-ĐN10 cũng đã mở ra các hướng tấn công, bóc gỡ triệt phá nhiều tổ chức phản động và các đầu mối gián điệp cài lại trên các địa bàn trong nước. Chiến thắng CM12 là một đòn quyết định làm thất bại âm mưu câu kết, móc nối trong- ngoài nhằm thực hiện kế hoạch tấn công vũ trang trong “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của bọn phản động đối với Việt Nam.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chiến thắng CM12 là một trong những chiến công điển hình, một mốc son chói lọi, dệt nên truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong chuyên án CM12-ĐN10, đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho hai tập thể và ba cá nhân của lực lượng công an nhân dân; công nhận và quyết định xếp hạng “Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy chiến thắng KHCM12” là di tích lịch sử quốc gia và giao cho Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ xây dựng, tôn tạo, quản lý khu di tích, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Nhân lễ kỷ niệm 26 năm ngày kết thúc thắng lợi chuyên án CM12, Thủ tướng đề nghị các lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình để có cơ sở triển khai, tổ chức tốt các biện pháp công tác công an; luôn chủ động đổi mới, sáng tạo trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ công tác công an, trong đó đặc biệt chú trọng tổng kết các chuyên án và các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sỹ trong sạch về đạo đức, vững về chính trị, pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, khoẻ mạnh về thể chất, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời gắn bó máu thịt với nhân dân và không ngừng phối hợp hiệp đồng với Quân đội nhân dân, với các cấp các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Thủ tướng cho rằng: Lễ kỷ niệm 26 năm ngày kết thúc thắng lợi chuyên án CM12 và khánh thành tượng đài “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (Cà Mau) là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, xứng đáng với tầm vóc của chiến thắng vĩ đại này, khẳng định tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của toàn Đảng, toàn dân, của lực lượng công an nhân dân, vì độc lập, tự do, hòa bình và phát triển của đất nước./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục