Chiến thắng đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam

Ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước đội tuyển Australia trong cả 3 séc thi đấu.
Ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển Australia trong trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc tối 9/7 tại Nhà thi đấu tỉnh Đăk Lăk.

Ra sân với đội hình mạnh nhất cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 3.000 khán giả nhà nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc khá tự tin.

Với khả năng bắt bước một tốt, di chuyển phân phối bóng linh hoạt của cây chuyền hai Hà Thị Hoa nên đội Việt Nam đã nhanh chóng kết thúc séc thi đấu thứ nhất với tỷ số 25-20.

Ở séc hai tận dụng triệt để sự lúng túng trong di chuyển của đối phương, đội tuyển Việt Nam cũng nhanh chóng kết thúc séc đấu với tỷ số 25 -18.

Séc thứ ba diễn ra cân bằng hơn, hai đội liên tục rượt đuổi nhau về tỷ số nhưng cuối cùng kinh nghiệm dã giúp các cô gái Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 25-22.

Như vậy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình.

Trước giờ khai mạc đã diễn ra hai trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B. Kết quả đội sinh viên Nhật Bản thắng sinh viên Thái Lan với tỷ số 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-13).

Ở trận đấu tiếp theo, đội Bắc Kinh, Trung Quốc cũng vượt qua đội Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc với tỷ số tương tự (25-18, 25-20, 22-25, 26-24).

Đây là lần thứ ba liên tiếp Đăk Lăk đăng cai giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Tham dự giải lần này có chín đội bóng, trong đó có bảy đội bóng chuyền nữ của nước ngoài, được chia làm hai bảng đấu.

Bảng A gồm đương kim vô địch Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển Austraia, Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đội tuyển Kazakhstan.

Bảng B gồm Câu lạc bộ Bắc Kinh (Trung Quốc), Sinh viên Thái Lan, Sinh viên Nhật Bản, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và đội VTV Bình Điền Long An.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng bán kết, hai đội thắng ở bán kết sẽ vào chơi trận chung kết.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đội tham dự giải năm nay đều có trình độ chuyên môn khá cao. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để có thể bảo vệ thành công ngôi vương của mình trước nhiều tên tuổi lớn của làng bóng chuyền châu Á.

Giải đấu này được xem là chuyến tập huấn trên sân nhà của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm là SEA Games 26 tại Indonesia vào tháng 11 tới.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup sẽ kết thúc vào ngày 16/7./.

Anh Dũng (TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục