Chiến thắng "nhỏ nhoi" của ông Berlusconi trong vụ ly dị

Chiến thắng "nhỏ nhoi" của cựu Thủ tướng Berlusconi trong vụ ly dị

Tòa phúc thẩm Milan đã xử thắng cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khi tuyên giảm mức tiền đòi bồi thường của vợ cũ Veronica Lario.
Chiến thắng "nhỏ nhoi" của cựu Thủ tướng Berlusconi trong vụ ly dị ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi vừa giành được một chiến thắng được báo chí nước này cho là "nhỏ nhoi" nhưng "tốt đẹp" trong phiên tòa liên quan đến cuộc ly dị người vợ cũ của ông, Veronica Lario.

Theo nhật báo hàng đầu Italy Corriere della Sera, Tòa phúc thẩm Milan đã xử thắng cho trùm truyền thông 77 tuổi này và bác đơn của bà Lario trong phiên tòa liên quan đến bồi thường tài sản của vợ cũ, khi giảm số tiền mà bà Lario đòi hỏi từ ông Berlusconi xuống.

Trong phiên sơ thẩm, tòa đã yêu cầu ông Berlusconi phải trả bà Lario mỗi tháng 3 triệu euro bồi thường về tinh thần và tuổi xuân cho bà, tổng cộng 108 triệu euro. Theo phán quyết mới, số tiền bà Lario được hưởng sẽ chỉ còn 2 triệu euro mỗi tháng.

Tòa phúc thẩm cũng yêu cầu bà Lario, đã sống chung với ông Berlusconi trong 20 năm và có với ông ba mặt con, sẽ được nhận ít hơn con số 36 triệu euro. Tờ Corriere della Sera cho biết, bà Veronica Lario có thể sẽ kiện lên Tòa án tối cao Italy để kết thúc vụ ly dị đầy sóng gió và tai tiếng này.

Bà Lario đâm đơn xin ly thân với ông Berlusconi vào năm 2009, sau khi báo chí Italy đưa tin ông Berlusconi, khi đó đang là Thủ tướng nước này, đến dự lễ sinh nhật của một cô gái tròn 18 tuổi ở Napoli, trong một chuyến công tác của ông tới miền Nam Italy.

Phát biểu trước báo chí lúc đó, bà Lario, người rất ít khi tháp tùng ông Berlusconi trước công chúng với cương vị đệ nhất phu nhân, cho rằng đó là một giọt nước làm tràn ly uất ức của bà sau rất nhiều bê bối tình dục của ông Berlusconi bị báo chí phơi bày.

Tháng 12/2012, Tòa án Milan đã xử cho bà Lario được hưởng mỗi tháng 3 triệu euro tiền bồi thường trong khoảng thời gian 3 năm bà ly thân với ông Berlusconi.

Tháng 2/2014, bà Lario hoàn tất các thủ tục ly dị với ông Berlusconi, mở đường cho ông Berlusconi có thể tự do cưới người tình Francesca Pascale, 29 tuổi, người mà ông đã cặp kè từ năm 2012 đến nay. Cô Pascale từng là người điều phối viên cho một chi bộ đảng Forza Italia của Berlusconi ở Napoli.

Nếu ông Berlusconi làm đám cưới lần nữa, đó sẽ là cuộc hôn nhân thứ ba của ông, sau cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với bà Carla Dell'Oglio, người sinh cho ông hai con và một cuộc hôn nhân sóng gió dài gần 2 thập kỷ nữa với bà Veronica Lario, người mà ông đã gặp vào năm 1980 trong một vở kịch với một cảnh bà để ngực trần.

Lúc đó, bà Lario đang là một diễn viên ở nhà hát kịch Manzoni, Milan. Họ sống chung với nhau kể từ năm 1985, khi cuộc hôn nhân của Berlusconi với bà Dell'Oglio chưa hoàn tất. Hai người cưới nhau vào năm 1990.

Các nguồn tin tòa án cho Corriere della Sera biết, cuộc ly dị của họ có thể sẽ chính thức hoàn tất vào cuối năm nay. Việc được "giảm giá" số tiền bồi thường cho vợ cũ là "chiến thắng" thứ hai của ông Berlusconi trên khía cạnh pháp lý, sau khi một tòa án ở Milan ra phán quyết ông vô tội sau những cáo buộc ông đã quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục