Chiến tranh mạng tăng

"Chiến tranh mạng sẽ leo thang trong năm 2013"

Các vụ tấn công mạng nhằm vào cá nhân, công ty và chính phủ trong những năm gần đây xảy ra có hệ thống và ngày càng tinh vi hơn.
Hãng Tân Hoa xã ngày 15/10 dẫn lời người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành hãng sản xuất phần mềm diệt virus Kaspersky Lab có trụ sở tại Mátxcơva (Nga), ông Eugene Kaspersky tuyên bố rằng cuộc chiến tranh mạng trên toàn cầu đang ngày càng trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn.

Phát biểu tại hội nghị Thế giới Viễn thông của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) kéo dài 5 ngày, bắt đầu hôm 14/10 tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), ông Kaspersky cho biết các vụ tấn công mạng nhằm vào các cá nhân, công ty và chính phủ trong những năm gần đây xảy ra có hệ thống và ngày càng tinh vi hơn.

Ông khẳng định: "Chiến tranh mạng đang ở giai đoạn hoạt động cao nhất và chúng tôi cho rằng nó sẽ leo thang trong năm 2013".

Theo ông Kaspersky, vụ tấn công bằng virus vào tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco hồi tháng Tám đã cho thấy sự lệ thuộc vào Internet và công nghệ thông tin nói chung, cũng như việc các nước dễ dàng bị tấn công mạng như thế nào.

Vụ tấn công này đã làm tê liệt 30.000 máy tính cá nhân tại tập đoàn Saudi Aramco trong một thời gian ngắn và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cáo buộc Iran phát tán virus này, đồng thời cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một trận "Trân Châu Cảng trên mạng".

[Mỹ dự thảo quy định mới chống chiến tranh mạng]

Trước đó cùng ngày, Kaspersky Lab thông báo đã phát hiện phần mềm độc hại mới mang tên "Mini-Flame", có quan hệ với virus Flame mà Iran từng cáo buộc do Israel và Mỹ phát triển.

Theo Kaspersky, loại virus này là "chương trình độc hại nhỏ và có độ linh hoạt cao, được thiết kế để đánh cắp dữ liệu và điều khiển các hệ thống bị ảnh hưởng trong các chiến dịch thu thập tin tức tình báo qua mạng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục