Chiều 11/1, bán vé xem trận VN-Lebanon

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tung 50% số lượng vé của trận đấu vòng loại giải bóng đá vô địch châu Á (Asian Cup-2011), tối 14/1 giữa hai đội tuyển Việt Nam - Lebanon để bán cho người hâm mộ từ 14h chiều ngày 11/1 tại các đại lý đặt trong khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy, số 59 phố Hoàng Cầu, số 10 phố Võ Thị Sáu với 4 mệnh giá: 180.000; 150.000; 120.000; 80.000 đồng/vé, tương ứng với 4 khán đài A, B, C, D trên sân Mỹ Đình.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tung 50% số lượng vé của trận đấu vòng loại giải bóng đá vô địch châu Á (Asian Cup-2011), tối 14/1 giữa hai đội tuyển Việt Nam - Lebanon để bán cho người hâm mộ từ 14h chiều ngày 11/1 tại các đại lý đặt trong khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy, số 59 phố Hoàng Cầu, số 10 phố Võ Thị Sáu với 4 mệnh giá: 180.000; 150.000; 120.000; 80.000 đồng/vé, tương ứng với 4 khán đài A, B, C, D trên sân Mỹ Đình.

Mỗi người được mua tối đa 10 vé (có thể điều chỉnh tuỳ theo tình hình thực tế).

50% số lượng vé còn lại sẽ được bán qua đường công văn cho các tổ chức, công ty (qua kênh phân phối của VFF và công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam VFD) và bán qua mạng internet tại địa chỉ www.aleale.com.vn.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ trọng tài người Nhật Bản gồm trọng tài chính: Tomo Masaaki, trợ lý 1: Yamaguchi Hiroshi, trợ lý 2: Yamazaki Yasuhiko sẽ điều hành trận đấu này.

Gặp tuyển Lebanon trong những ngày đầu tiên của năm mới 2009 là một thử thách của tuyển Việt Nam kể từ sau "khoảnh khắc Vàng" lên ngôi vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup-2008) nên đã thu hút được sự chú ý theo dõi của dư luận.

Tập trung trở lại từ ngày 6/1, ngoài 22 tuyển thủ có mặt tham dự AFF Suzuki Cup, huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto đã gọi bổ sung thêm 3 "tân binh" là Chu Ngọc Anh (Nam Định), Nguyễn Công Huy, Nguyễn Ngọc Duy (Thể Công).

Trong các buổi tập, vẫn là "thủ tục" chia đội hình thi đấu tay đôi, "thuyền trưởng" Calisto luôn thúc giục các cầu thủ di chuyển không ngừng và liên tục chuyền bóng trong phạm vi hẹp. Sau đó, ông chia các cầu thủ thành 3 nhóm để tập tấn công chồng cánh ở biên, cuối cùng là "món tráng miệng" thi đấu đối kháng giành cho các học trò trên phần sân đã được mở rộng.

"Tuyển Việt Nam phải nhanh chóng lấy lại thăng bằng, bởi phía trước có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta được quyền mừng vui, được phép hưởng thụ những vinh quang đạt được, nhưng bây giờ cần phải gác lại tất cả để trở lại với công việc theo cách nghiêm túc nhất", Calisto nhắc nhở các tuyển thủ như vậy.

Không tiết lộ mục tiêu cụ thể ở Giải bóng đá quan trọng nhất của châu lục (Asian Cup 2011), nhưng theo chủ ý của ông Calisto, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tính toán từng trận một giống như cách đã làm ở AFF Suzuki Cup 2008. "Tôi không có thông tin về Trung Quốc, Lebanon, những đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại bảng D. Riêng đối thủ còn lại là Syria thì vừa mới thắng Iran ngay trên sân của đội bóng này. Trung Quốc, theo tôi là mạnh nhất, tiếp đến là Syria và Lebanon".

Chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình, ông Emile Rustom, huấn luyện viên trưởng của tuyển Lebanon đã có trong tay những "quân bài" ưng ý cho chuyến hành quân tới Việt Nam vào ngày 12/1 tới.

Danh sách 18 tuyển thủ Lebanon: Lary Mehanna, Hussein Amine, Mohamad Ghaddar, Ramez Dayoub, Mohammad Baker Younes, Mohamad Korhani, Ali Yaakoub, Abbas Ahmad Atwi, Mahmoud El Ali, Ali Al Saadi, Hassan Maatouk, Ali El Atat, Nasrat Al Jamal, Zakaria Charara, Elias Freije, Ali Hamam, Akram Moghrabi, Roda Antar./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục