Chiều nay Bắc Bộ xuất hiện mưa dông, miền Trung đề phòng mưa đá

Từ chiều nay (21/3) ở Bắc Bộ xuất hiện mưa, vùng núi mưa vừa mưa to, dông lốc, gió giật. Mưa rải rác cùng với cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng bắc miền Trung.
Chiều nay Bắc Bộ xuất hiện mưa dông, miền Trung đề phòng mưa đá ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều nay (21/3) ở Bắc Bộ xuất hiện mưa, vùng núi mưa vừa mưa to, dông lốc, gió giật. Mưa rải rác cùng với cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng bắc miền Trung.

Dự báo cho các vùng đêm 21, ngày 22/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế Đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C , cao nhất từ 32-35 độ C ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục