Chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ oi nóng, Nam Bộ mưa dông

Chiều tối và đêm 22/8, khu vực Bắc Bộ oi bức, khu vực phía Nam lại xuất hiện nhiều mưa dông do bão Goni khiến gió mùa Tây Nam mạnh lên.
Chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ oi nóng, Nam Bộ mưa dông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Mặc dù cơn bão Goni đã chuyển hướng và không còn ảnh hưởng tới Biển Đông nhưng khu vực đất liền vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cơn bão này.

Chiều tối và đêm nay 22/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và dông vài nơi do nắng nóng mở rộng cả ngày.

Tuy vậy, mưa không đủ để xoá tan không khí ngột ngạt oi bức từ ban ngày, đặc biệt là tại các khu vực chịu hiệu ứng đô thị như Hà Nội, vùng núi đá vôi Hòa Bình.

Trong khi đó, khu vực phía Nam lại xuất hiện nhiều mưa dông do bão Goni khiến gió mùa Tây Nam mạnh lên. Đêm 22/8, tại khu vực này tiếp tục có mưa, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23/8: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục