Chile bác cáo buộc hoạt động gián điệp chống Peru

Ngoại trưởng Chile Mariano Fernández đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng chính phủ nước này dính líu tới hoạt động gián điệp chống Peru.
Ngoại trưởng Chile Mariano Fernández ngày 14/11 đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng chính phủ nước này dính líu tới hoạt động gián điệp chống Peru.

Phát biểu với báo giới tại Singapore, nơi ông đang tháp tùng Tổng thống Michelle Bachelet tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Ngoại trưởng Fernández khẳng định Chile không tiến hành hoạt động gián điệp.

Ông nhấn mạnh Chile có các thể chế dân chủ được thiết lập và đang hoạt động rất ổn định trong 20 năm qua.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Chile Carolina Toha cũng cực lực phản đối việc hai quan chức quân sự của nước này bị cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Peru, coi đây là lời buộc tội "bịa đặt và vô căn cứ".

Trước đó, Peru và Chile đã lâm vào một cuộc tranh cãi ngoại giao nghiêm trọng sau khi một tòa án của Peru phát lệnh yêu cầu dẫn độ hai sĩ quan Chile là Daniel Marquez Torrealba và Victor Vegara Rojas, bị cáo buộc có liên hệ với sĩ quan không quân Peru Victor Ariza Mendoza, người từng làm việc trong Đại sứ quán Peru tại Chile năm 2002 và vừa bị bắt giữ ngày 12/11 về tội "tiết lộ bí mật quốc gia, rửa tiền và làm gián điệp".

Vụ việc trên đã dẫn tới việc Tổng thống Peru Alna Garcia hủy cuộc gặp song phương với Tổng thống Chile Michelle Bachelet, dự kiến được tổ chức vào ngày 15/11 bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Ông Garcia còn tuyên bố sẽ rút ngắn thời gian tham dự Hội nghị APEC sớm hơn dự kiến một ngày để về nước giải quyết vụ việc trên.

Ngoại trưởng Peru Antonio Garcia Belaunde cũng yêu cầu phía Chile tiến hành điều tra ai đứng đằng sau vụ hoạt động gián điệp trên, song loại trừ khả năng chấm dứt quan hệ song phương.

Hiện Peru đã triệu hồi Đại sứ tại Chile về nước để tham khảo ý kiến và hủy chuyến thăm, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới của Bộ trưởng Sản xuất Mercedes Araoz nhằm trình bày với Tổng thống Bachelet đề xuất của Peru liên quan tới cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Mỹ mà lâu nay vốn có tranh chấp chủ quyền lãnh hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục