Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng thiêu rụi hơn 50ha

Ngày 2/1, Chính phủ Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng ở một khu vực ở thành phố Valparaiso đã thiêu rụi 5 ngôi nhà và hơn 50ha rừng, đồng thời khiến ít nhất 19 người bị thương.
Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng thiêu rụi hơn 50ha ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/1, Chính phủ Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng tại một khu vực ở thành phố Valparaiso đã thiêu rụi 5 ngôi nhà và hơn 50ha rừng, đồng thời khiến ít nhất 19 người bị thương.

​Cháy lớn cùng với gió to xảy ra tại khu vực Laguna Verde, một trong những vùng đẹp nổi tiếng ở Valparaiso, cách thủ đô Santiago 120km về phía Tây.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia (Onemi) cho biết ít nhất một người bị thương trong vụ cháy và hiện 200 người đã được đưa đi sơ tán.

Sáu máy bay các loại cùng hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Michelle Bachelet khẳng định chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Vào tháng 3/2015, cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Valparaiso làm một người thiệt mạng và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Trước đó vào năm 2014, cũng tại khu vực này, cháy rừng đã làm 15 người thiệt mạng và 3.000 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Thành phố cảng Valparaiso, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới vào năm 2003, thường xuyên phải hứng chịu cháy rừng vào mùa Hè khô nóng ở Nam Bán cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục