Chile ban bố tình trạng khẩn cấp do núi lửa Calbuco hoạt động

Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi núi lửa Calbuco thức giấc lần đầu tiên sau khoảng nửa thế kỷ, phun những cột tro bụi hình nấm cao tới 20.000 mét.
Chile ban bố tình trạng khẩn cấp do núi lửa Calbuco hoạt động ảnh 1Núi lửa Calbuco phun những cột tro bụi hình nấm cao tới 20.000 mét. (Nguồn: CCTVNews)

Chính phủ Chile đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi núi lửa Calbuco ở miền Nam nước này thức giấc lần đầu tiên sau khoảng nửa thế kỷ, phun những cột tro bụi hình nấm cao tới 20.000 mét.

Vụ phun trào này bắt đầu từ 18 giờ ngày 22/4 giờ địa phương (tức 4 giờ sáng 23/4 giờ Việt Nam), cột tro bụi có thể nhìn thấy từ cách xa 50km, tuy nhiên hiện vẫn chưa thấy dấu hiệu của dung nham.

Khoảng 4.000 người dân trong vòng bán kính 20km quanh khu vực núi lửa đã phải di tản khi đêm xuống, Bộ Nội vụ Chile đã phải điều động cảnh sát tạm thời kiểm soát tỉnh Llanquihue và thị trấn Puerto Octay.

Theo thị trưởng của Puerto Montt, thành phố lớn nhất khu vực này, người dân đang vô cùng hoảng sợ khi tro bụi bao phủ khắp nơi; lũ tràn xuống sông Blanco ở khu vực này do tuyết bao phủ bên ngoài núi lửa tan chảy.

Nhiều hãng hàng không đã phải hủy các chuyến bay tới Puerto Montt; các trường học trong khu vực cũng phải đóng cửa.

Tình trạng tắc nghẽn giao thông trên diện rộng và những dòng xe dài chờ tại các điểm bán xăng ở Puerto Montt cũng được truyền thông ghi lại. Thành phố Puerto Montt và Puerto Varas đều ban bố báo động đỏ.

Bộ trưởng Nội địa Rodrigo Penailillo kêu gọi người dân bình tĩnh và thường xuyên theo dõi thông tin. Ông cũng cho biết chính phủ đã chuyển nước đến khu vực trên phòng trường hợp nguồn nước bị ô nhiễm do khói bụi.

Cảnh sát cũng yêu cầu người dân đảm bảo hệ thống giao thông thông thoáng hết mức có thể để hỗ trợ cho việc di tản. Dự kiến Tổng thống Chile Michelle Bachelet sẽ tới thị sát khu vực vào ngày 23/4.

Theo các chuyên gia của Cục địa chất và mỏ quốc gia Chile, núi lửa Calbuco có thể sẽ phun trào dung nham. Trong khi đó, lụt tại sông suối hiện tại lại là nguy cơ đáng báo động.

Giới chức còn đưa ra cảnh báo nguy hiểm về khả năng xảy ra dòng khí nóng - dòng hơi cực nóng trộn lẫn với tro bụi và đá vụn phun ra từ lòng núi lửa di chuyển với tốc độ lên tới 200 - 300 km/giờ có thể phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó - được tạo ra khi đám mây tro bụi dày chạm đến thượng tầng khí quyển bị co lại và đổ sập trở lại mặt đất.

Vụ phun trào này được dự báo sẽ lớn hơn vụ núi lửa Villarrica phun trào dung nham hôm 3/3 khiến khoảng 3.500 người dân phải sơ tán. Hiện gió thổi theo hướng Đông Bắc đang đẩy khói bụi về phía Argentina.

Núi lửa Calbuco cao 2.000 mét nằm tại khu vực Los Lagos, cách thủ đô Santiago 1.400km về phía Nam, là một trong ba núi lửa nguy hiểm nhất trong số 90 núi lửa vẫn đang hoạt động của Chile. Lần cuối cùng Calbuco phun trào là vào năm 1972.

Cùng ngày, thủ đô Wellington của New Zealand đã trải qua một trận động đất 4,7 độ Richter khiến nhiều tòa nhà cao tầng rung chuyển song không xảy ra thiệt hại nào.

Tâm chấn được xác định ở độ sâu 22km phía bắc Đảo Nam của New Zealand, cách Wellington (ở Đảo Bắc) bằng eo biển hẹp Cook. Trận động đất đã truyền thành hai đợt chấn động cách nhau vài giây khi tới Wellington.

Sự nứt gãy địa tầng tạo ra rung chấn này cũng tương tự như hai vụ động đất 6,5 độ Richter xảy ra tại Wellington hồi tháng 7 và 8/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục