Bạo loạn tại Chile

Chile: Bạo loạn tại lễ kỷ niệm Pinochet đảo chính

Các cuộc tuần hành và kỷ niệm nhân 40 năm ngày Pinochet đảo chính đã nhuốm màu bạo lực với các cuộc đụng độ làm 50 người bị thương.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin giới chức Chile ngày 12/9 cho biết các cuộc tuần hành và hoạt động kỷ niệm nhân 40 năm ngày Augusto Pinochet đảo chính quân sự để lên nắm quyền đã nhuốm màu bạo lực với các cuộc đụng độ làm khoảng 50 người bị thương, trong đó có 42 cảnh sát và 264 người bị bắt giữ.

Đụng độ nổ ra tại khu ngoại ô thủ đô Santiagao vào đêm 11/9 sau hàng loạt sự kiện tưởng nhớ những nạn nhân của chế độ độc tài quân sự kéo dài 17 năm dưới thời Pinochet.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Chile Andres Chadwick, ba xe buýt công của Santiago đã bị đốt cháy cùng bảy xe cá nhân khác và hai xe buýt nhỏ.

Các quan chức cho biết trong số 42 cảnh sát bị thương, tám người phải nhập viện do dính đạn hoặc một loại axít, một cảnh sát ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ném bom xăng vào người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục