Chile bầu cử tổng thống vòng 2 chọn người kế nhiệm bà Bachelet

Hai ứng cử viên tham gia cuộc đua là cựu Tổng thống Sebastian Pinera, ứng cử viên cánh hữu và ứng cử viên trung tả Alejandro Guillier, người nhận được sự ủng hộ từ đảng của bà Bachelet.
Chile bầu cử tổng thống vòng 2 chọn người kế nhiệm bà Bachelet ảnh 1Ứng cử viên Sebastian Pinera tại cuộc họp báo ở Santiago. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, cử tri Chile bắt đầu đi bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu tổng thống nước này để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachelet, sau khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2018.

Cuộc bầu cử vòng hai là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên đứng đầu trong vòng bầu cử đầu tiên là cựu Tổng thống Sebastian Pinera, ứng cử viên cánh hữu 68 tuổi, và ứng cử viên trung tả Alejandro Guillier, 64 tuổi, người nhận được sự ủng hộ từ đảng Xã hội của bà Bachelet.

[Không ứng cử viên nào quá bán, Chile phải bầu cử tổng thống vòng hai]

Cả hai ứng cử viên cam kết đều giữ nguyên mô hình kinh tế hiện nay của Chile nhưng ông Pinera tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế, còn ông Guillier khẳng định sẽ theo đuổi và gìn giữ những di sản, thành quả xã hội của Tổng thống đương nhiệm Bachelet là cải tổ giáo dục, thuế và lao động.

Theo một báo cáo của Credicorp Capital, khả năng ông Pinera giành chiến thắng đang tăng cao bởi ông được đánh giá cao hơn trong cuộc tranh luận cuối cùng.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc bầu cử vòng một, không có cuộc thăm dò dư luận công khai nào được tiến hành về hai ứng cử viên lọt vào vòng hai. Do vậy, kết quả cuộc bỏ phiếu lần này có thể có sự bất ngờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục