Chile coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chile khẳng định lãnh đạo và nhân dân Chile luôn khâm phục và coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam.
Từ ngày 23 đến ngày 25/8, đoàn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Chile, do Thứ trưởng Alberto Van Klaveren dẫn đầu, đã thăm Việt Nam và tiến hành tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc, Thứ trưởng Alberto Van Klaveren khẳng định lãnh đạo và nhân dân Chile luôn giữ tình cảm sâu sắc, khâm phục và coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình và hoạt động đối ngoại của mỗi nước; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao; nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Đồng thời, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là về kinh tế-thương mại.

Việt Nam và Chile cùng khẳng định quyết tâm xây dựng mối “quan hệ đối tác toàn diện” giữa hai nước theo tinh thần Tuyên bố Cấp cao dịp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Chile tháng 5/2007. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong thời gian thăm và làm việc ở Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Alberto Van Klaveren đã hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, trao đổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục