Chile đảm nhận ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ

Lần thứ 5 Chile lại đảm nhiệm giữ ghế trong HĐBA Liên hợp quốc giúp duy trì "nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng các hiệp ước quốc tế."

Tân hoa xã đưa tin Chile ngày 1/1 đã đảm nhận chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tư cách là ủy viên không thường trực của cơ quan quốc tế này cho đến hết ngày 31/12/2015.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Chile cho biết đây là lần thứ 5, quốc gia Nam Mỹ này được mời giữ ghế trong Hội đồng Bảo an và giúp duy trì "nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng các hiệp ước quốc tế."

Trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 68 hồi tháng 10/2013 ở New York, việc Chile nỗ lực đảm nhận một ghế trong Hội đồng Bảo an đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các nước Mỹ Latinh cũng như các quốc gia trên khắp thế giới.

Ngoài Chile, các nước ủy viên không thường trực khác tham gia Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ hai năm tới còn có Chad, Litva và Nigeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục