Chile giúp đỡ về y tế và việc làm cho 33 thợ mỏ

Chính phủ Chile cam kết giúp đỡ 33 thợ mở vừa được giải cứu hồi phục cả về thể lực và tâm lý, sau đó sẽ giúp họ tìm việc làm mới.
Bà Ena Von Baer - một quan chức Chính phủ Chile, ngày 14/10, cho biết chính phủ nước này cam kết tiếp tục giúp đỡ 33 thợ mỏ vừa được giải cứu sau hơn hai tháng mắc kẹt dưới lòng đất tại khu mỏ San Jose.

Bà Von Baer khẳng định Chính phủ Chile sẽ tiếp tục đồng hành với những người thợ mỏ trong quá trình hồi phục cả về thể lực và tâm lý, dự kiến kéo dài sáu tháng cho đến khi họ thật sự khỏe mạnh, và sau đó sẽ giúp họ tìm việc làm thông qua Bộ Lao động.

Các bác sĩ của bệnh viện Atacama - nơi những người thợ mỏ đang được điều trị sau khi được giải cứu từ lòng đất, cho biết hiện sức khỏe của 33 thợ mỏ rất tốt, nhiều khả năng họ sẽ được xuất viện và đoàn tụ với gia đình vào ngày 17/10 tới.

Cũng trong ngày 14/10, Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã đến thăm những người thợ mỏ trên.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại mặt đất, 33 nhân vật chính của câu chuyện cổ tích thời hiện đại trên đã nhận được rất nhiều quà tặng và những lời mời, trong đó hai câu lạc bộ bóng đá danh tiếng của châu Âu là Real Madrid và Manchester United đã mời họ xem các trận đấu của mình.

Một doanh nghiệp địa phương tặng mỗi người 10.000 USD và Chủ tịch hãng Apple của Mỹ, ông Steve Jobs, cũng gửi tặng cho mỗi người một chiếc iPod./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục